Tọa đàm Xây dựng và thực hiện pháp luật giáo dục đại học

GD&TĐ - Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam, ngày 6/11, tại Hà Nội đã diễn ra Tọa đàm Chuyên đề Xây dựng và thực hiện pháp luật giáo dục đại học do Chi hội Luật gia Bộ GD&ĐT tổ chức.

 Ông Nguyễn Huy Bằng - Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Bộ GD&ĐT chủ trì buổi tọa đàm.
Ông Nguyễn Huy Bằng - Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Bộ GD&ĐT chủ trì buổi tọa đàm.

Đến dự buổi tọa đàm có ông Nguyễn Huy Bằng - Chánh Thanh tra, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Bộ GD&ĐT cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Giáo dục Đại học, Thanh tra Bộ GD-ĐT và toàn thể hội viên Chi hội.

Nội dung buổi làm việc xoay quanh việc giới thiệu nội dung mới trong các văn bản quy định về pháp luật giáo dục đại học; Áp dụng các quy định pháp luật giáo dục đại học để xử lý xử lý đối với một số vụ việc cụ thể.

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Nguyễn Đức Cường giới thiệu nội dung mới trong các văn bản quy định về pháp luật giáo dục đại học.
Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Nguyễn Đức Cường giới thiệu nội dung mới trong các văn bản quy định về pháp luật giáo dục đại học. 

Buổi tọa đàm là một hoạt động thường niên có ý nghĩa của Chi hội Luật gia Bộ GD&ĐT với mục đích nâng cao hiệu quả, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giáo dục, hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam của hoạt động chi hội; tăng cường khả năng tiếp cận, xử lý các tình huống, vụ việc liên quan đến pháp luật giáo dục đại học cho hội viên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.