Tổ hợp laser trên không A-60 'độc nhất vô nhị' chuẩn bị tham chiến?

GD&TĐ - A-60 là tổ hợp vũ khí laser gắn trên khung gầm vận tải cơ Il-76, nó được cho là rất hữu dụng khi chống lại UAV.

Tổ hợp laser trên không A-60 'độc nhất vô nhị' chuẩn bị tham chiến?

Các nước NATO đang tăng cường hoạt động của máy bay không người lái trinh sát trên Biển Đen, dẫn đến việc Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đe dọa sẽ "thực hiện các biện pháp cứng rắn".

Mặc dù vậy, vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng những "biện pháp" này là gì, bởi vì khó có khả năng người Nga sẽ phóng tên lửa vào chúng nhằm tránh gây ra xung đột toàn diện với NATO.

Rõ ràng là tình huống này khiến Moskva cảm thấy bối rối, tuy nhiên một trong những giải pháp đã được công bố, đó là sử dụng tổ hợp vũ khí ít được biết đến với chỉ số A-60, về cơ bản đây là việc lắp đặt bộ phát tia laser trên máy bay vận tải Il-76.

Nhưng khả năng ở đây cũng bị hạn chế bởi tình trạng hiện tại chưa rõ của chính bản thân chiếc A-60 này.

5c0668122e940e88.jpg
Nguyên mẫu tổ hợp vũ khí laser A-60 được tạo ra dưới thời Liên Xô.

Công việc chế tạo tổ hợp "laser bay" bắt đầu từ thời Liên Xô, vào những năm 1970. Theo thiết kế ban đầu, phương tiện này nhằm mục đích phá hủy các khinh khí cầu ở độ cao lớn.

Chuyến bay đầu tiên của nguyên mẫu A-60 (chỉ số 1A) diễn ra vào tháng 8 năm 1981, với việc lắp đặt máy phát tia laser công suất 1 MW trên máy bay vào năm 1984.

Người Nga tuyên bố rằng tổng cộng "vài chục" chuyến bay thử nghiệm của chiếc A-60 đã được thực hiện, trong đó hệ thống laser đã bắn vào mục tiêu khí cầu ở độ cao 30 - 40 km, cũng như máy bay mục tiêu loại La-17.

Nhưng lịch sử của máy bay A-60 sử dụng vũ khí laser đã kết thúc có phần kỳ lạ - nguyên mẫu đầu tiên với chỉ số 1A đã bị đốt cháy tại sân bay Chkalovsky vào năm 1989, trong một tình huống không xác định.

Khá nhanh chóng, chiếc A-60 thử nghiệm này (hiện nhận ký hiệu 1A2) đã được khôi phục, các chuyến bay thử nghiệm được nối lại vào năm 1991, năm 1993 quá trình kiểm tra tiếp tục bị dừng, nhưng đến năm 2009 thì lại được tiếp tục.

Ở đây cần nhấn mạnh rằng ngay cả theo dữ liệu của Nga, máy bay A-60 thực sự chỉ được sản xuất trong một bản thử nghiệm công nghệ duy nhất.

Điều thú vị là ở giai đoạn này (tức là vào cuối những năm 2000), Nga liên tục khẳng định rằng các chuyến bay của A-60 chỉ mang tính chất "hòa bình" khi chỉ thực hành "hộ tống laser" đối với tàu vũ trụ ở các tầng cao của khí quyển.

Nhưng tuyên bố này không hề ngăn cản luồng ý kiến nhận định rằng thực tế A-60 không chỉ có mục đích quân sự, mà nó còn được tạo ra nhằm sẵn sàng cho cuộc đối đầu với Mỹ.

Đây chính là nơi nảy sinh sự khác biệt giữa tuyên truyền và thực tế. Bởi vì bất chấp mọi nỗ lực ca ngợi, nhiều chuyên gia Nga thậm chí còn không biết chắc chắn "tia laser bay" A-60 của họ là gì, và liệu bây giờ nó có thể được sử dụng trong cuộc chiến toàn diện tại Ukraine hay không.

Tổ hợp vũ khí laser thế hệ mới DragonFire của Mỹ.

Mời xem GỢI Ý ĐÁP ÁN các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2024 TẠI ĐÂY

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra từ sáng 27/6.

Lịch thi cụ thể:

Sáng 27/6 thi Ngữ Văn; Chiều thi Toán.

Sáng 28/6 thi tổ hợp KHTN (Lý-Hóa-Sinh)/KHXH (Sử-Địa-Giáo dục công dân); Chiều thi Ngoại ngữ.

Ngay khi kết thúc mỗi môn thi, mời quý độc giả xem Gợi ý lời giải, Gợi ý đáp án trên Báo Giáo dục và Thời đại (giaoducthoidai.vn) >>>TẠI ĐÂY

Theo Defense Express

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ