Moscow mua máy công cụ sản xuất vũ khí Đức, Nhật bất chấp cấm vận

GD&TĐ - Công ty hàng đầu thế giới về sản xuất máy công cụ công nghiệp DMG Mori đã cung cấp thiết bị cho Nga để sản xuất vũ khí, bất chấp lệnh cấm vận.

Moscow mua máy công cụ sản xuất vũ khí Đức, Nhật bất chấp cấm vận

Cuộc điều tra liên quan được thực hiện bởi ấn phẩm MDR, trong đó xác nhận rằng việc cung cấp thiết bị có thể diễn ra cho đến tháng 2 năm 2023.

Năm 2022, đại diện của Công ty DMG Mori (Nhật Bản) chính thức thông báo rằng họ sẽ rời thị trường Nga do tình hình chiến sự Ukraine khiến Moskva bị phương Tây áp đặt loạt lệnh cấm vận.

Vào mùa thu năm 2023, doanh nghiệp trên một lần nữa tuyên bố rằng hoạt động kinh doanh của họ chấm dứt bên trong lãnh thổ Nga và hiện không có nguồn cung cấp hay hoạt động sản xuất nào ở đó.

Nhưng bất chấp những thông báo của đại diện công ty, ấn phẩm MDR đã nhận được các tài liệu chính thức xác nhận rằng sau khi bắt đầu cuộc chiến Ukraine, việc cung cấp thiết bị công nghiệp vẫn tiếp tục.

Tài liệu chứng minh Nga vẫn mua được các loại máy công cụ cần thiết từ Nhật Bản.

Tài liệu chứng minh Nga vẫn mua được các loại máy công cụ cần thiết từ Nhật Bản.

Tài liệu này nêu rõ, vào tháng 11 năm 2023, Nhà máy máy công cụ Ulyanovsk (USZ) đã nhận được hơn 20 máy công cụ. Tổng cộng trong năm 2022 - 2023, doanh nghiệp Nga đã nhận được tới 42 cỗ máy các loại.

Các tài liệu còn cung cấp bằng chứng không chỉ về việc bán máy từ nhà sản xuất nước ngoài, mà còn về việc lắp ráp chúng tại một doanh nghiệp Nga.

Cụ thể, máy công cụ hoàn chỉnh được lắp ráp từ các bộ phận mua từ công ty Sales Pro GMBH của Đức. Đợt giao hàng lớn nhất của doanh nghiệp này diễn ra vào ngày 16 - 17 tháng 3 năm 2022 và trọng lượng linh kiện vào thời điểm đó là khoảng 4,7 tấn.

Sau đó, thiết bị cần thiết để sản xuất máy công cụ đã được cung cấp thông qua công ty trung gian TLK K1 và Dn Makine Elektronik Teknoloji Sanayi Ticaret của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước khi bắt đầu cuộc chiến Ukraine, khoảng 30 doanh nghiệp quốc phòng Nga đã mua máy công cụ từ công ty DMG Mori, đặc biệt là Sukhoi và Izhevsk.

Bên cạnh đó, còn xuất hiện thông tin Nga đang nỗ lực mua máy công cụ đã qua sử dụng do Nhật Bản sản xuất theo đường từ Trung Quốc để thoát khỏi hạn chế từ lệnh cấm vận.

Nga đẩy mạnh sản xuất bom trọng lượng lớn để sử dụng trên chiến trường.

Mời xem GỢI Ý ĐÁP ÁN các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2024 TẠI ĐÂY

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra từ sáng 27/6.

Lịch thi cụ thể:

Sáng 27/6 thi Ngữ Văn; Chiều thi Toán.

Sáng 28/6 thi tổ hợp KHTN (Lý-Hóa-Sinh)/KHXH (Sử-Địa-Giáo dục công dân); Chiều thi Ngoại ngữ.

Ngay khi kết thúc mỗi môn thi, mời quý độc giả xem Gợi ý lời giải, Gợi ý đáp án trên Báo Giáo dục và Thời đại (giaoducthoidai.vn) >>> TẠI ĐÂY

Theo MDR

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tiết học của cô và trò Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, huyện Ea Kar. Ảnh: Thành Tâm

Kiến tạo nguồn lực từ Nghị quyết Đảng

GD&TĐ - Ea Kar là địa phương đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk ban hành Nghị quyết chuyên đề riêng theo tinh thần NQ29 của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT.