Bồi dưỡng giảng viên cốt cán về phương pháp giảng dạy Tiếng Anh Tiểu học

Bồi dưỡng giảng viên cốt cán về phương pháp giảng dạy Tiếng Anh Tiểu học

(GD&TĐ) - Ngày 13/8/2012, tại Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐH Đà Nẵng đã diễn ra Lễ khai giảng khóa bồi dưỡng giảng viên cốt cán của 18 trường đại học, cao đẳng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho giáo viên tiếng Anh tiểu học.

Quang cảnh lễ khai giảng.
Quang cảnh lễ khai giảng.

Dự lễ khai giảng có PGS.TS Phan Văn Quế, Phó trưởng Bộ phận Thường trực Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, lãnh đạo Đại học Đà Nẵng, Trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng cùng 70 cán bộ cốt cán của 18 trường đại học, cao đẳng trong toàn quốc. Khóa bồi dưỡng nằm trong kế hoạch của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, một đề án thể hiện tầm nhìn chiến lược, hướng đến mục tiêu chung là đổi mới toàn diện việc dạy và học Ngoại ngữ ở các cấp học, đã phát huy hiệu quả rõ rệt ở năm 2011.

Ban tổ chức và các giảng viên nhận hoa chúc mừng tại Lễ khai giảng.
 Ban tổ chức và các giảng viên nhận hoa chúc mừng tại Lễ khai giảng.

Năm học 2012 này, Đại học Đà Nẵng tiếp tục chỉ đạo Trường ĐH Ngoại ngữ thực hiện các nhiệm vụ bồi dưỡng, khảo sát giáo viên mà Đề án đã giao phó. Theo đó, khóa tập huấn 70 cán bộ cốt cán của 18 trường ĐH, CĐ lần này sẽ diễn ra từ ngày 13/8 đến ngày 25/8/2012, sẽ giúp cho các học viên nâng cao năng lực tiếng và bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm tiếng Anh bậc tiểu học để về triển khai tại đơn vị mình, tạo nên mạng lưới rộng khắp theo tinh thần chung của Ban chỉ đạo đề án. 

                                                                              Thanh Huế

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.