Tiết lộ danh sách 12 triển lãm quốc phòng quốc tế trong hai năm tới của Nga

GD&TĐ - Mới đây, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã ký một nghị quyết về việc tổ chức 12 cuộc triển lãm quốc phòng trong giai đoạn 2022-2023.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong danh sách triển lãm năm 2023 có các triển lãm điển hình như: Triển lãm Hàng không Vũ trụ Quốc tế MAKS ở Zhukovsky gần Mátxcơva, Triển lãm Phòng thủ Hàng hải Quốc tế ở St.Petersburg và Triển lãm Quốc tế An ninh Tích hợp ở Mátxcơva.

Theo như tài liệu được công bố trên cổng thông tin pháp lý của chính phủ mới đây, văn kiện quy định tổ chức 5 triển lãm quốc phòng quốc tế vào năm 2022 và 7 triển lãm vào năm 2023.

Đặc biệt, hàng năm Nga sẽ tổ chức Diễn đàn kỹ thuật-quân sự quốc tế Army, triển lãm các nhà sản xuất quốc phòng hàng đầu của Nga ở Kubinka ngoại ô Moscow, triển lãm trực thăng quốc tế ở Krasnogorsk (Vùng Moscow) và Tuần lễ An ninh Quốc gia ở Kubinka, theo tài liệu.

Nga cũng sẽ tổ chức triển lãm quốc tế Gidroaviasalon và hội nghị khoa học về hàng không biển tại khu nghỉ mát Gelendzhik trên Biển Đen vào năm 2022.

Danh sách năm 2023 bao gồm Triển lãm Hàng không Vũ trụ Quốc tế MAKS ở Zhukovsky gần Mátxcơva, Triển lãm Phòng thủ Hàng hải Quốc tế ở St.Petersburg và Triển lãm Quốc tế An ninh Tích hợp ở Mátxcơva.

Các cuộc triển lãm quốc phòng sẽ được tổ chức bởi Bộ Quốc phòng, Bộ Công nghiệp và Thương mại, Bộ Tình trạng khẩn cấp của Nga và tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.