Tiến Linh ước mơ ra nước ngoài thi đấu để hoàn thiện bản thân

GD&TĐ - Ngoài trường hợp của Quang Hải, Hoàng Đức thì Tiến Linh cũng nhận được nhiều lời khuyên nên xuất ngoại từ giới chuyên môn. Tiền đạo đội tuyển Việt Nam cũng mơ ước được ra nước ngoài thi đấu.

Tiến Linh ước mơ ra nước ngoài thi đấu để hoàn thiện bản thân
Tiến Linh ước mơ ra nước ngoài thi đấu để hoàn thiện bản thân

Vừa qua Tiến Linh tiếp tục "nổ súng" góp công lớn vào chiến thắng 3-1 của tuyển Việt Nam trước Trung Quốc giúp đoàn quân áo đỏ có được 3 điểm đầu tiên ở vòng loại Word Cup 2022.

Đây là bàn thắng thứ 3 của Tiến Linh tại vòng loại thứ 3 World Cup. Anh có 2 bàn vào lưới Trung Quốc, 1 bàn vào lưới Oman. Thành tích này ngang bằng với Son Heung-min của Hàn Quốc, kém hơn 1 bàn so với Wu Lei (Trung Quốc), Mehdi Taremi (Iran) và Junya Ito (Nhật Bản).

Tính cả vòng loại thứ 2, thành tích của Tiến Linh thậm chí còn vượt mặt cả Son Heung-min. Anh có tổng cộng 8 bàn, nhiều hơn 2 bàn so với ngôi sao của ĐT Hàn Quốc. Đây là thành tích rất đáng khen ngợi của cầu thủ thuộc biên chế CLB Bình Dương.

Sau 8 lượt đấu (48 trận), vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á mới chứng kiến 101 bàn thắng, trung bình 2,1 bàn/trận, thấp hơn nhiều so với vòng loại thứ 2 (trung bình 3,62 bàn/trận).

Ngoài trường hợp của Quang Hải, Hoàng Đức thì Tiến Linh cũng nhận được nhiều lời khuyên nên xuất ngoại từ giới chuyên môn. Mới đây, chia sẻ trên báo chí, Nguyễn Tiến Linh cho biết:

"Là cầu thủ, ai cũng mong muốn chạm đến giới hạn bản thân, thậm chí phá bỏ giới hạn đó. Chúng tôi muốn có thêm những trải nghiệm, cơ hội thi đấu nước ngoài để học hỏi, trau dồi kinh nghiệm.

Nếu có CLB nào muốn mời tôi thì tôi cũng muốn thử sức ở cấp độ cao hơn và cho các CLB không chỉ Đông Nam Á, châu Á mà còn trên thế giới biết cầu thủ Việt Nam có khát khao, trình độ thế nào".

Hiện tại, Tiến Linh đang trong thời gian nghỉ Tết bên gia đình. Ít ngày tới, cầu thủ quê Hải Dương sẽ hội quân cùng CLB Bình Dương. Ngày 14/3, Tiến Linh sẽ tập trung với ĐT Việt Nam tại Hà Nội chuẩn bị cho những lượt trận tiếp theo của vòng loại cuối World Cup 2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.