Tiền Giang: Vẫn còn 46 học viên cai nghiện bỏ trốn

Sau 1 ngày trốn trại, trong số 119 học viên đã có 73 học viên bị bắt lại. Người dân trình báo có nhiều xe máy bị mất trong lúc các học viên này bỏ trốn.

Rất đông cảnh sát đã tổ chức truy bắt học viên trốn trại
Rất đông cảnh sát đã tổ chức truy bắt học viên trốn trại

Ngày 21-11, Công an tỉnh Tiền Giang và Công an huyện Châu Thành vẫn đang tiếp tục truy bắt 46 học viên cai nghiện ma túy ở Trung tâm Cai nghiện bắt buộc thuộc Sở Lao Động Thương bình và Xã hội tỉnh Tiền Giang vẫn còn trốn ngoài xã hội.

Tiền Giang: Vẫn còn 46 học viên cai nghiện bỏ trốn - Ảnh 1.

Công an và trung tâm cai nghiện đã có thông báo về chính quyền địa phương và gia đình của 46 học viên này động viên đưa họ trở lại cai nghiện. Ngoài ra, trong ngày 20-11 đã có nhiều người dân trình báo bị mất xe khi các học viên này trốn trại. Như vậy, đến ngày 21-11 đã có 73 học viên đã được đưa trở lại trung tâm sau khi trốn trại.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 11 giờ ngày 20-11, Công an Tiền Giang nhận tin báo có 119 học viên cai nghiện ma túy bắt buộc đồng loạt trốn trại. Hàng trăm cảnh sát cùng cảnh khuyển đã được đưa đến các con đường mòn dẫn ra Quốc lộ 1 để truy bắt.

Trong năm 2018, tại trung tâm này cũng đã xảy ra vụ hàng trăm học viên trốn trại và đã bị công an bắt lại.

Theo nld.com.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ