Tiền Giang: Tình nguyện viên ra quân "tiếp sức" tại 31 điểm thi

GD&TĐ - Sáng 6/7, tại 31 điểm thi của tỉnh Tiền Giang, các tình nguyện viên đã bắt đầu chương trình Tiếp sức mùa thi.

Tình nguyện viên tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, TP Mỹ Tho.
Tình nguyện viên tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, TP Mỹ Tho.

Tại tỉnh Tiền Giang dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tất cả lực lượng làm công tác thi tốt nghiệp THPT tuân thủ nghiêm phòng chống dịch bệnh: đeo khẩu trang, bao tay, kính chống giọt bắn, thực hiện 5K…

Ghi nhận sáng 6/7, các tình nguyện viên có mặt từ rất sớm để sắp xếp nơi làm việc theo vị trí được phân công trước các điểm thi.

Kẻ vạch giãn cách trước điểm thi.
Kẻ vạch giãn cách trước điểm thi.

Từ 8 giờ sáng, gần 2.600 cán bộ coi thi, thanh tra thi, phục vụ kỳ thi… đến địa điểm thi để dự họp. Tại cổng điểm thi, tất cả được rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, thay khẩu trang và giữ khoảng cách.

Đo thân nhiệt cán bộ làm công tác thi trước khi vào khu vực thi.
Đo thân nhiệt cán bộ làm công tác thi trước khi vào khu vực thi.

Trước các địa điểm thi, ngoài sơ đồ phòng thi, lịch thi, các bảng tuyên truyền về phòng chống dịch, hướng dẫn thí sinh, phụ huynh ở các cổng ra vào, còn có vạch được kẻ sẵn chuẩn, bảo đảm giữ khoảng cách đưa đón thí sinh cho phụ huynh.

Thay khẩu trang mới khi vào điểm thi.
Thay khẩu trang mới khi vào điểm thi.

Tham gia công tác Tiếp sức mùa thi, tất cả tình nguyện viên đã được tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19. Chương trình nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân… trong và ngoài tỉnh.

Nhận văn phòng phẩm hỗ trợ thí sinh.
Nhận văn phòng phẩm hỗ trợ thí sinh.

Tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, đặc biệt là tại TP Mỹ Tho, Thị xã Cai Lậy và huyện Cái Bè. Theo Sở GD&ĐT, tỉnh hiện có hơn 100 học sinh sẽ thi đợt 2 gồm thí sinh là F1, F2 và thí sinh thuộc vùng phong tỏa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.