Theo một phân tích được đăng trên tờ The New York Times mới đây, dựa trên dữ liệu tình báo và các chuyên gia quân sự, khả năng tấn công của Iran vẫn rất mạnh.
Ước tính sơ bộ cho thấy, Bộ chỉ huy Iran vẫn sở hữu khoảng 40% phi đội máy bay không người lái (UAV) các loại.
Tình hình vũ khí tên lửa thậm chí còn đáng báo động hơn cho Mỹ: Theo các nhà phân tích Mỹ, Iran đã giữ lại khoảng 60% bệ phóng và quan trọng hơn cả là tới 70% toàn bộ kho tên lửa các tầm bắn khác nhau.
Đánh giá thiệt hại hiện tại cho thấy, các cuộc tấn công của Mỹ đã không đạt được mục tiêu chiến lược chính - làm suy yếu nghiêm trọng khả năng chiến đấu của đối phương.
Khả năng sống sót cao của cơ sở hạ tầng quân sự Iran được giải thích bởi mạng lưới hầm trú ẩn ngầm nhiều lớp và tính chất cơ động của hầu hết các hệ thống tên lửa.
Điều này cho phép Cộng hòa Hồi giáo không chỉ tiếp tục gây áp lực quân sự lên Mỹ và lực lượng liên minh trong khu vực, mà còn duy trì khả năng phát động các cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn.
Các chuyên gia lưu ý, với kho vũ khí hiện tại, Iran có khả năng duy trì chiến đấu cường độ cao trong thời gian dài, đặt ra câu hỏi về hiệu quả của các phương pháp chiến tranh từ xa thuần túy mà Lầu Năm Góc đang sử dụng.