Vụ việc xảy ra vào tối ngày 18/4 tại quận Goloseyevsky phía Tây Nam thủ đô Kiev, nơi kẻ tấn công được cho là đã bắt đầu xả súng bừa bãi trước khi cố thủ bên trong siêu thị Velmart, và bắt giữ một số người làm con tin.
Cảnh sát cho biết, các đơn vị đặc nhiệm đã được triển khai và một vòng vây đã được thiết lập xung quanh khu vực trong một chiến dịch nhằm bắt giữ nghi phạm.
Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cho biết, ít nhất 6 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương.
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã bày tỏ lời chia buồn sau vụ tấn công.
Ông cho biết, hoàn cảnh vụ xả súng “đang được làm rõ” và đã chỉ thị Bộ trưởng Nội vụ cùng người đứng đầu Cảnh sát Quốc gia cung cấp thông tin cho công chúng ngay khi có thể.
Theo các nguồn tin địa phương, tay súng được trang bị một khẩu súng tự động.
Truyền thông Ukraine đưa tin, kẻ xả súng đã phóng hỏa căn hộ của mình trước khi tấn công, một thông tin sau đó được Thị trưởng Klitschko xác nhận.
Các video lan truyền trên mạng dường như cho thấy một ngọn lửa lớn bốc ra từ cửa sổ của căn hộ bị nghi ngờ.
Ông Klitschko cho biết, một đứa trẻ 4 tháng tuổi ở căn hộ bên cạnh đã được điều trị vì ngộ độc khí carbon monoxide.
Cảnh sát vẫn chưa xác nhận bất kỳ mối liên hệ nào giữa kẻ xả súng và căn hộ bị cháy.
Cảnh sát sau đó cho biết, kẻ xả súng đã bị tiêu diệt khi các sĩ quan đột kích vào cửa hàng nơi hắn đang ẩn náu.
Động cơ gây án vẫn chưa rõ ràng và nhà chức trách chưa công bố thông tin chi tiết về nghi phạm.
Đoạn video được truyền thông Ukraine chia sẻ được cho là quay cảnh nghi phạm xả súng chạy qua khu dân cư, trên tay cầm một khẩu súng trường tự động.
Một số báo cáo cho rằng tay súng có thể đã bị cưỡng bức nhập ngũ vài ngày trước đó, và đã trốn khỏi đơn vị trước khi thực hiện vụ tấn công.
Tờ Ukrainskaya Pravda khẳng định, kẻ xả súng được xác định là Dmitry Vasilchenkov, 57 tuổi, sinh ra ở Moscow và mang quốc tịch Ukraine.
Viện trưởng Viện Kiểm sát Ukraine Ruslan Kravchenko sau đó cho biết, kẻ tấn công là một người đàn ông 58 tuổi "quê quán ở Moscow", nhưng không xác nhận danh tính của hắn.
Sau vụ việc, Bộ trưởng Nội vụ Igor Klimenko nói với giới truyền thông rằng, kẻ xả súng sở hữu hợp pháp một khẩu súng đã đăng ký và gia hạn giấy phép vào tháng 12 năm ngoái sau khi nộp giấy chứng nhận y tế.
Ông nói thêm, kẻ tấn công không đưa ra yêu cầu nào đối với chính quyền trong suốt cuộc bao vây ngắn ngủi tại siêu thị và chiến dịch bắt giữ hắn bắt đầu sau khi hắn giết chết một trong những con tin.