Tiêm kích NATO xuất hiện đáng ngờ cùng UAV Ukraine trên không phận Latvia giáp lãnh thổ Nga

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho hay, máy bay không người lái Ukraine xuất hiện đáng ngờ cùng tiêm kích NATO trên không phận Latvia, giáp lãnh thổ Nga.

Tiêm kích NATO xuất hiện đáng ngờ cùng UAV Ukraine trên không phận Latvia giáp lãnh thổ Nga

Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/5 đã lên tiếng bình luận về vụ việc máy bay không người lái (UAV) Ukraine bị rơi ở Latvia, đặc biệt nhấn mạnh sự xuất hiện đáng ngờ của những chiến đấu cơ NATO trùng thời điểm những chiếc UAV Ukraine đang bay trong lãnh thổ quốc gia Baltic này.

Cơ quan lãnh đạo quân sự Nga giải thích Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga đã phát hiện một nhóm gồm 6 máy bay không người lái trong không phận Latvia.

“Hệ thống kiểm soát không lưu của Nga đã phát hiện 2 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp và 2 máy bay chiến đấu F-16 trên không phận Latvia” - Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, khoảng 4h sáng ngày 7/5, tín hiệu định vị của 5 trong số 6 UAV được phát hiện đã biến mất gần Rezekne ở phía Đông Latvia và chiếc UAV thứ 6 đã bị bắn hạ ở phía Đông Nam Pskov.

“Qua quá trình kiểm tra mảnh vỡ, mục tiêu tấn công từ không phận Latvia được xác định là máy bay không người lái tầm xa Lyuty do Ukraine sản xuất”, thông cáo nêu rõ.

Theo các chuyên gia quân sự Nga, chính xác là các máy bay chiến đấu NATO đang hộ tống máy bay không người lái Ukraine, điều chỉnh lộ trình của chúng dọc theo vùng phủ sóng radar của Nga để bảo đảm các UAV này tiếp cận được biên giới Nga và tấn công vào sâu trong lãnh thổ.

Trước đó, đã có thông tin cho rằng UAV của Lực lượng Vũ trang Ukraine dự định sử dụng để tấn công St. Petersburg đã bay chệch hướng và rơi xuống khu vực kho chứa dầu ở Rēzekne.

Mặc dù các quan chức chính quyền Latvia vẫn chưa bình luận về vụ việc nhưng các chuyên gia quân sự Nga chỉ ra Lực lượng Vũ trang Ukraine trước đây thường xuyên sử dụng không phận các nước Baltic để tấn công các cảng của Nga ở xung quanh vùng biển Baltic.

Theo Topcor.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn làm việc với Vụ Giáo dục đại học.

Đổi mới tư duy trong quản lý giáo dục đại học

GD&TĐ - Chiều 6/5, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hoàng Minh Sơn làm việc với Vụ Giáo dục Đại học về tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2026 và định hướng đổi mới quản lý giáo dục đại học trong thời gian tới.

Sinh viên quốc tế học tập tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Hồng Kông hút sinh viên Trung Quốc đại lục

GD&TĐ - Trước áp lực thi đại học và xung đột quốc tế, ngày càng nhiều gia đình Trung Quốc đại lục chọn Hồng Kông như một điểm đến giáo dục thay thế hấp dẫn.