Không quân Ukraine đưa tin rằng vào ngày 7 tháng 6, một máy bay chiến đấu đa năng Su-35 của Nga đã bị bắn hạ ở khu vực Kursk và sau đó đã chiếu một đoạn video về chiếc máy bay sau khi rơi xuống đất.
Hơn nữa, do hình ảnh được ghi lại từ một máy bay không người lái trinh sát, điều này cho thấy tiêm kích Nga đã ở khá gần biên giới Ukraine.
Chưa có thông tin chi tiết nào khác về trận chiến này được đăng tải trên các kênh truyền thông chính thức, và bí ẩn chính vẫn là câu hỏi về nguyên nhân chính xác khiến máy bay Nga bị bắn hạ.
Nếu như trước đây trong những trường hợp như vậy, một trong những khả năng chính là Ukraine đã sử dụng chiến thuật gọi là "Patriot du mục", nhưng gần đây với sự xuất hiện của các máy bay chiến đấu phương Tây trong biên chế Không quân Ukraine, các lựa chọn đang trở nên nhiều hơn.
Và nếu chúng ta nói về máy bay chiến đấu, lựa chọn ít có khả năng xảy ra nhất ở đây là tiêm kích Mirage 2000-5 khi chúng bị hạn chế về vũ khí mang theo. Cụ thể đối với mục tiêu trên không, chiếc tiêm kích có thể sử dụng tên lửa MICA phiên bản trang bị đầu tự dẫn radar hoặc hồng ngoại.
Nhưng đồng thời, tầm hoạt động của tên lửa MICA bị giới hạn ở mức 60 - 80 km, do đó sẽ quá rủi ro khi sử dụng Mirage trong trường hợp đối đầu với Su-35.
Giả thuyết việc Ukraine sử dụng tiêm kích đa năng F-16 là một lựa chọn khả thi. Hơn nữa, trước đó một hình ảnh về máy bay chiến đấu này trên bầu trời Ukraine đã được lan truyền rộng rãi, khi đó có thể thấy một tên lửa AIM-120C AMRAAM thay vì hai.

Và đây thực sự là một gợi ý khá "táo bạo" đó là tiêm kích F-16 đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nhóm tấn công và có thể đã phóng tên lửa vào máy bay Nga. Phiên bản AIM-120C-8 được cho là có tầm bắn lên tới 160 km hoàn toàn đủ khả năng giúp chiến đấu cơ của Kyiv lập chiến công.
Điều này càng trở nên khả thi hơn khi mới đây các tiêm kích F-16 của Không quân Ukraine đã được kết nối với chuẩn liên lạc Link 16, cho phép chúng kết nối với máy bay chỉ huy - cảnh báo sớm Saab 340 AEW&C do Thụy Điển trao tặng.