Tích cực chuẩn bị cho Kỳ thi tay nghề Asean

GD&TĐ - Theo Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, đến nay Ban Tổ chức Kỳ thi tay nghề quốc gia đã lựa chọn 13 trường đăng cai huấn luyện 24 nghề chính thức, phê duyệt ban hành danh sách thí sinh và chuyên gia huấn luyện và có văn bản hướng dẫn triển khai, công tác huấn luyện thí sinh tham dự Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ XII tại Thái Lan vào cuối tháng 8 tới đây đang được tích cực chuẩn bị.

Tích cực chuẩn bị cho  Kỳ thi tay nghề Asean

Bồi dưỡng kỹ năng và ngoại ngữ cho thí sinh

Căn cứ vào kết quả của Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ X năm 2018, Ban tổ chức Kỳ thi tay nghề quốc gia đã lựa chọn các thí sinh xuất sắc để tham dự Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ XII tại Thái Lan. Công tác chuẩn bị, tổ chức huấn luyện và tham dự kỳ thi đang được các đơn vị tích cực triển khai. Trong đó, thời gian huấn luyện từ ngày 18/6 đến ngày 24/8/2018; tổ chức sát hạch lựa chọn chính thức thi sinh tham dự kỳ thi trước ngày 09/7/2018. Ban Tổ chức Kỳ thi tay nghề đã lựa chọn 13 trường đăng cai huấn luyện 24 nghề chính thức, phê duyệt ban hành danh sách thí sinh và chuyên gia huấn luyện và có văn bản hướng dẫn triển khai công tác huấn luyện.

Trong công tác huấn luyện thí sinh, ông Nguyễn Chí Trường, Trưởng Tiểu ban Kỹ thuật cho biết, bên cạnh việc tuyển chọn kỹ lưỡng thí sinh và chuyên gia tham dự Kỳ thi tay nghề ASEAN, cần chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ chuyên gia đủ năng lực tham dự đấu trường tại khu vực.

Ông Lê Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Thi quốc gia số 2 cho rằng, năng lực tiếng Anh cho các thí sinh thi nghề Nhà hàng là rất quan trọng khi tham gia kỳ thi ASEAN. Ngoài nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cần quan tâm hơn đến việc chăm sóc sức khỏe, phát triển kỹ năng mềm cho thí sinh.

Theo các chuyên gia, công tác huấn luyện, chăm sóc, quản lý thí sinh cũng như công tác tuyển chọn chuyên gia cần chú trọng về phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm và trình độ ngoại ngữ. Bên cạnh đó, kinh phí chuẩn bị cho công tác huấn luyện cần được bảo đảm. Các trường đăng cai huấn luyện cần có sự mạnh dạn đầu tư tập trung cho công tác huấn luyện, các trường đăng cai huấn luyện, các chuyên gia cần cam kết về chất lượng thi của thí sinh tại Kỳ thi tay nghề ASEAN.

Phát huy sáng tạo

TS Trương Anh Dũng - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục GDNN - Phó Trưởng ban Tổ chức Kỳ thi tay nghề quốc gia cho biết, thắng lợi của Kỳ thi tay nghề quốc gia năm 2018 là cơ sở để thực hiện tốt nhiệm vụ tại Kỳ thi tay nghề ASEAN. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức ở phía trước, khi khoảng cách về mức độ đầu tư cho kỳ thi tay nghề, chất lượng huy chương của một số đoàn tốp đầu tại khu vực đối với đoàn Việt Nam còn khá lớn.

Vì vậy cần phân tích cụ thể những thuận lợi và khó khăn khi tham dự Kỳ thi tay nghề ASEAN năm nay để lên những phương án cụ thể chuẩn bị cho từng nghề thi. Các bộ, ngành, cơ quan chủ quản có trường tham gia huấn luyện thí sinh cần có sự chỉ đạo, quan tâm sâu sát và có biện pháp hỗ trợ đối với công tác huấn luyện thí sinh dự thi tay nghề ASEAN.

Phó Trưởng ban Tổ chức Kỳ thi tay nghề quốc gia cũng lưu ý thêm về công tác huấn luyện thí sinh, ngoài kỹ năng chuyên môn, công tác huấn luyện cần tập trung nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỹ năng mềm, tăng cường về thể lực, bản lĩnh và sự tự tin cho thí sinh khi tham gia đấu trường ASEAN. Các chuyên gia và thí sinh tiếp tục nỗ lực tập trung nâng cao về mặt thể lực, tâm lý vững vàng, trình độ tiếng Anh của thí sinh; có chiến thuật hợp lý tạo điểm rơi tốt nhất, nâng cao độ thông minh và phát huy sáng tạo nhằm đạt kết quả cao nhất tại kỳ thi.

Theo Phó Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng: Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp đã tạo diễn đàn dành cho lãnh đạo các trường đăng cai huấn luyện, chuyên gia, thí sinh trao đổi kinh nghiệm huấn luyện, đề xuất các giải pháp, đấu pháp cụ thể cho kỳ thi. Đồng thời sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để đoàn Việt Nam đạt thành tích cao nhất tại kỳ thi nhằm khẳng định thương hiệu chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ