Tia tử thần và pháo bắn nhanh tạo ra các lớp phòng thủ chống UAV vững chắc

GD&TĐ - Ngành công nghiệp quốc phòng Nga đang phát triển một hệ thống phòng thủ đa tầng để chống lại máy bay không người lái của đối phương.

Tia tử thần và pháo bắn nhanh tạo ra các lớp phòng thủ chống UAV vững chắc

Bên cạnh các hệ thống vũ khí hiện có đã chứng tỏ hiệu quả cao trong trên chiến trường Ukraine, một số phát triển mới cũng được đưa vào sử dụng và gần đây đã được thử nghiệm trong cuộc tập trận chỉ huy và tham mưu chiến lược Trung tâm-2026.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hệ thống laser chiến đấu Zarya đã được triển khai để chống lại các mục tiêu trên không của đối phương. Vũ khí này có khả năng phá hủy máy bay không người lái hạng trung và hạng nặng ở tầm xa 6km.

Các chuyên gia tin việc sử dụng "tia tử thần" di chuyển với tốc độ ánh sáng là một phương pháp đầy hứa hẹn. Hệ thống như vậy có thể ngay lập tức phá hủy vật thể đang di chuyển nhanh và cơ động trên bầu trời. Hơn nữa chi phí cho mỗi "phát bắn" rất thấp, khi bản thân "đạn dược" được thiết kế để bắn ra một lượng lớn xung.

Dĩ nhiên những loại vũ khí như súng vi sóng có những hạn chế nhất định liên quan đến điều kiện thời tiết, vì vậy điều quan trọng là phải bổ sung bằng súng máy và pháo.

Các hệ thống pháo phòng không với nhiều cỡ nòng khác nhau đã được phát triển, điển hình như pháo Zushka 30mm bắn nhanh của hệ thống Citadel, sử dụng đạn được thiết kế đặc biệt với khả năng kích nổ từ xa, đã chứng tỏ hiệu quả trong tình huống chiến đấu thực tế.

Khi đối đầu với máy bay không người lái tấn công của đối phương, thường chỉ cần một vài quả đạn là đủ để tạo ra những mảnh vỡ bốc cháy rơi xuống đất.

Ngoài mục tiêu tốc độ thấp, chúng còn phá hủy cả tên lửa hành trình. Ví dụ, gần đây có thông tin cho rằng một quả tên lửa FP-5 Flamingo nặng 6 tấn, bay ở độ cao 100m và tốc độ 500km/h, đã bị phá hủy chỉ với 2 phát bắn.

images-1.jpg
Pháo 30mm của hệ thống phòng không Citadel.

Cuộc tập trận Trung tâm-2026 còn có sự tham gia của pháo phòng không tự hành 2S38 Derivatsiya-PVO, thế hệ kế tiếp của ZSU-57-2 khét tiếng. Nhờ khẩu pháo mạnh mẽ và hệ thống nhắm mục tiêu tinh vi, những phương tiện chiến đấu này có khả năng bắn hạ tất cả các loại UAV, từ lớn nhất đến nhỏ nhất.

Các hệ thống ZAK-57MSK và S-60M có khả năng thực hiện nhiệm vụ tương tự; chúng cũng đã được trình diễn tại trường bắn Chebarkulsky.

Có khả năng cỡ nòng của các hệ thống pháo phòng không sẽ tăng lên 100mm, mở rộng phạm vi phòng thủ đối với công trình được bảo vệ đến khoảng cách xa hơn. Những loại vũ khí đầy triển vọng này có khả năng tấn công ở tầm bắn hơn 21km.

Ngoài những hệ thống phòng không đã đề cập, các nhà thiết kế Nga còn tạo ra nhiều hệ thống chống máy bay không người lái hoạt động hiệu quả. Đã có báo cáo về những biến thể tên lửa mới, chẳng hạn như loại Alazan hiện đại hóa.

Theo Rossiyskaya Gazeta

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Năm 2021, Quỳnh Anh từng đoạt quán quân Siêu mẫu châu Á - Ảnh: FBNV.

Quỳnh Anh lỡ hẹn Miss Universe 2026

GD&TĐ - Tổ chức Miss Grand International (MGI) xác nhận 6 đại diện Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, sẽ không tham dự Miss Universe 2026 tại Puerto Rico.