Oanh tạc cơ Tu-95 bị 'tước vũ khí' sau quá trình hiện đại hóa?

GD&TĐ - Máy bay ném bom chiến lược mang tên lửa Tu-95 đã được hiện đại hóa và bị mất một số vũ khí "không cần thiết".

Oanh tạc cơ Tu-95 bị 'tước vũ khí' sau quá trình hiện đại hóa?

Phiên bản cải tiến của máy bay ném bom chiến lược mang tên lửa hành trình loại Tu-95MSM là sản phẩm của quá trình hiện đại hóa toàn diện, tác động đến hầu hết các bộ phận và hệ thống của nó.

Oanh tạc cơ này được trang bị hệ thống dẫn đường nâng cấp. Theo trang Osveditel, radar Obzor-MS cổ điển của máy bay đã được thay thế bằng loại Novella-NV1.021 tiên tiến hơn nhiều.

Kho vũ khí mà Tu-95 có thể sử dụng đã được mở rộng, khoang chứa bên trong trải qua sửa đổi lớn và các giá treo dưới cánh đã được bổ sung để phóng tên lửa hành trình Kh-101, hoặc biến thể hạt nhân của chúng là Kh-102.

Hệ thống động cơ cũng trải qua quá trình hiện đại hóa: Máy bay được trang bị động cơ phản lực cánh quạt NK-12MPM mới với cánh quạt thế hệ AV-60T.

0memyxdnkzq.jpg
4zk93jahaxi.jpg
Khẩu pháo ở đuôi oanh tạc cơ Tu-95MSM đã bị gỡ bỏ.

Cùng với các giá treo dưới cánh, một trong những điểm khác biệt chính về ngoại hình giữa Tu-95MSM và các phiên bản tiền nhiệm là khoang lái phía sau được bịt kín và có áp suất.

Trên những phiên bản trước đó, khoang này chứa người vận hành cặp pháo tự động AM-23, hoặc một module chiến đấu lấy từ Il-76 với 2 khẩu pháo nòng đôi GSh-23.

"Hiện tại đã có một khoang kỹ thuật ở đó, giúp cải thiện khả năng nổi của máy bay trong trường hợp hạ cánh khẩn cấp xuống nước," một đại diện của nhà phát triển nói với trang Rossiyskaya Gazeta.

Quyết định không trang bị vũ khí phòng thủ là do các máy bay Tu-95 hoạt động ở khoảng cách khá xa so với tiền tuyến, khiến khả năng chúng tham gia không chiến với tiêm kích đối phương là cực kỳ thấp.

Trong khi đó, "Những chú gấu" (biệt danh mà NATO đặt cho dòng máy bay ném bom mang tên lửa này) luôn được tiêm kích của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga hộ tống trong lúc thực hiện nhiệm vụ.

Theo Rossiyskaya Gazeta

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ