Theo kênh Telegram của các nhiếp ảnh gia hàng không có tên MSQ.SPOTTER, máy bay nguyên mẫu SJ-100 với số hiệu đuôi 97023 đã hoàn thành chương trình thử nghiệm chứng nhận tại Sân bay Quốc gia Minsk và khởi hành đến Sân bay Ramenskoye ở Zhukovsky.
Việc chụp ảnh các bài kiểm tra tại Sân bay Minsk đã trở nên khả thi nhờ sự chấp thuận và cho phép nhanh chóng dành cho các phóng viên ảnh từ Công ty Cổ phần Yakovlev, Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất (UAC) và Sân bay Quốc gia Minsk.
Tại Belarus, hệ thống lái tự động của một máy bay "thay thế nhập khẩu" đã được thử nghiệm, ngoài ra các phương pháp tiếp cận và hạ cánh tự động đã được đánh giá theo những hạng mục ICAO II và IIIA.
Chương trình thử nghiệm bao gồm đánh giá độ chính xác của phương pháp tiếp cận hạ cánh bằng cách sử dụng tín hiệu hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu (GNSS).
Phi hành đoàn đã thử nghiệm những hệ thống trên máy bay ở nhiều chế độ hoạt động khác nhau, với tốc độ và điều kiện thời tiết đa dạng; chương trình bao gồm khoảng 100 chế độ.
Việc lựa chọn sân bay Minsk cho các bài kiểm tra theo giải thích một phần là do điều kiện thu sóng tín hiệu định vị vệ tinh.
Ông Yuri Chernysh, Trưởng bộ phận Thử nghiệm bay thuộc Công ty Cổ phần Yakovlev cho biết tín hiệu từ các hệ thống định vị GLONASS và GPS của Nga và Mỹ hoạt động không bị nhiễu trong khu vực sân bay Minsk.
Sau khi hoàn thành giai đoạn thử nghiệm tại Minsk, máy bay đã quay trở lại căn cứ chính ở Zhukovsky. Dữ liệu thu được trong các chuyến bay nói trên sẽ được tính vào chương trình cấp giấy chứng nhận hoạt động cho SJ-100.