Các binh sĩ thuộc đơn vị tên lửa phòng không Pribultsi của Lữ đoàn cơ giới độc lập 115 đã bắn hạ một máy bay trực thăng tấn công Mi-28NM của Nga lần thứ hai tại cùng một vị trí.
Thông tin này được báo cáo bởi bộ phận báo chí của Lữ đoàn 115 , đơn vị đã công bố một video về hoạt động chiến đấu.
Lần này đơn vị đã sử dụng máy bay không người lái đánh chặn kiểu VB140 Flamingo do Công ty Vinnytsia Bees của Ukraine chế tạo để tiêu diệt mục tiêu.
Đoạn video được công bố cho thấy máy bay không người lái đuổi kịp trực thăng và cố gắng tấn công khoang động cơ. Video bị cắt trước khi nó chạm vào cánh quạt. Đáng tiếc là do thiếu đoạn phim đối chứng khách quan nên không thể đánh giá mức độ thiệt hại.
Nhà nghiên cứu tình báo nguồn mở (OSINT) Bendik đã định vị địa điểm vụ tấn công và phát hiện ra nơi này cách khoảng 4km về phía Bắc so với vị trí xảy ra vụ tấn công trước đó nhằm vào trực thăng Mi-28NM - gần làng Yasnozorenskoye, vùng Belgorod, Nga, cách đường ranh giới tiếp xúc khoảng 16km.
Mi-28NM là một loại trực thăng tấn công hiện đại hóa của Nga, được thiết kế để tiêu diệt xe bọc thép, công sự và các mục tiêu mặt đất khác, cả ngày lẫn đêm.
Nó được trang bị radar N025 gắn trên cánh, hệ thống ngắm quang điện tử, pháo 30 mm loại 2A42 và các loại tên lửa có điều khiển cũng như không điều khiển, bao gồm cả Izdelie 305 LMUR.
Nga cũng rất thường xuyên sử dụng trực thăng Mi-28NM để đánh chặn các UAV tầm xa của Ukraine và phóng những tên lửa hành trình cỡ nhỏ kiểu S8000 Banderol và Dan-T .