Đại sứ Nga bất ngờ nhắc tên cựu CEO Google trong vụ UAV Ukraine

GD&TĐ - Đại sứ Nga đưa ra tuyên bố đáng chú ý về nguồn gốc dòng UAV được cho là đang xuất hiện ngày càng nhiều trên chiến trường Ukraine.

Đại sứ Nga bất ngờ nhắc tên cựu CEO Google trong vụ UAV Ukraine

Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik ngày 13/6 cho biết, các UAV Hornet mà Ukraine sử dụng trong các cuộc tấn công nhằm vào Nga được sản xuất bởi công ty Mỹ Swift Beat.

Theo ông Miroshnik, Swift Beat thuộc sở hữu của Eric Schmidt, cựu Giám đốc điều hành (CEO) của Google.

"Theo các dữ liệu chính thức, UAV Hornet được sản xuất bởi công ty Mỹ Swift Beat, thuộc sở hữu của Eric Schmidt, cựu CEO Google", nhà ngoại giao Nga viết trên Telegram.

Ông Miroshnik cho biết, lần đầu tiên UAV Hornet được ghi nhận tham chiến trong khu vực Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine là tháng 3/2026. Khi đó, thành phố Donetsk đã bị tấn công bằng loại UAV này.

Theo phía Nga, trong những tháng gần đây, Ukraine đã nhận được số lượng lớn UAV Hornet.

Ông Miroshnik cáo buộc các lực lượng Ukraine sử dụng chúng để tấn công nhiều mục tiêu khác nhau, gồm cả cơ sở dân sự và phương tiện giao thông.

Trước đó, ngày 4/3, ông Dmitry Sadovnik, Phó Tổng Giám đốc công ty sản xuất thiết bị phát hiện UAV Shadow, cho biết lực lượng Ukraine đã sử dụng UAV Hornet trong một cuộc tấn công nhằm vào Donetsk.

Theo ông Sadovnik, Hornet có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 145km, mang theo tải trọng bổ sung khoảng 5kg. UAV này còn được trang bị khả năng lập trình đường bay tự động và hệ thống dẫn đường vệ tinh.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Toàn cảnh ngày hội chào đón học sinh lớp 10 - Leviosa 2026.

Leviosa 2026: Khi trải nghiệm trở thành hành trình khám phá bản thân

GD&TĐ - Từ một ngày hội chào đón học sinh lớp 10, qua nhiều năm, sự kiện Leviosa của Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) đã trở thành không gian để học sinh trải nghiệm, kết nối, khám phá năng lực bản thân và từng bước hình thành những phẩm chất cần thiết cho hành trình trưởng thành.

Đan Mạch công bố UUV Shadowfin.

UUV chuyên trị chiến hạm Nga xuất hiện

GD&TĐ - Đan Mạch chính thức ra mắt tàu ngầm không người lái (UUV) với đầu đạn nặng 300kg, được phát triển cho Ukraine để đối phó với tàu chiến Nga.