Thưởng lãm thủy tinh thủ công của Cộng hòa Séc

GD&TĐ - Những tác phẩm thủy tinh thủ công độc quyền của các nghệ sĩ nổi tiếng người Séc đang được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Ảnh: BTC.
Ảnh: BTC.

Trưng bày nằm trong khuôn khổ triển lãm “Sự kì diệu của thủy tinh Séc”, do Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Hà Nội và Trung tâm Séc phối hợp tổ chức đến 14/6.

Có thể kể đến tác phẩm lộng lẫy, tinh xảo của Lukas Jaburek, Frantisek Jungvirt, Alena Matejka, Michaela Spruzinová, Lucie Svitorková, Vladimira Klumpar, Natalie Dufkova… qua sự chọn lựa của giám tuyển Marika Galova.

Đây là dịp để mọi người cùng chiêm ngưỡng sự khéo léo của các thợ làm thủy tinh cũng như thấy được một phần di sản truyền thống kết hợp với nghệ thuật đương đại, từ đó khám phá vẻ đẹp và ý nghĩa sâu sắc của văn hóa Séc.

Ảnh: BTC.

Ảnh: BTC.

Qua đây còn thấy được con đường nghệ thuật thủy tinh Séc có sự hội tụ và tỏa sáng của nghệ sĩ đương đại ở các thế hệ, kinh nghiệm, chuyên môn và kỹ thuật khác nhau.

Với truyền thống lâu đời hàng thế kỷ và đã nhiều lần đạt đến đỉnh cao, năm 2023, kỹ thuật sản xuất thủy tinh thủ công của Séc được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tiểu phẩm “Chuyện nhà Sùng” trình diễn tại lễ tổng kết giai đoạn 2 và khởi động giai đoạn 3 dự án “Chúng tôi có thể”.

Xóa rào cản, trao quyền học tập cho trẻ em gái dân tộc thiểu số

GD&TĐ - Từ lớp học đến sân khấu hóa, từ những buổi truyền thông ở bản làng đến định hướng nghề nghiệp trong thời đại số, ngành Giáo dục Cao Bằng đang từng bước xóa bỏ rào cản giới, trao cơ hội học tập công bằng cho trẻ em gái dân tộc thiểu số.