Thực hư thông tin tên lửa Triều Tiên được dùng để tấn công Kharkov

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Truyền thông phương Tây đang lan truyền báo cáo sai rằng Nga đã sử dụng tên lửa do Triều Tiên sản xuất để tấn công mục tiêu ở Kharkov.

Hệ thống tên lửa S-300 của Nga ở hướng Kharkov.
Hệ thống tên lửa S-300 của Nga ở hướng Kharkov.

Một nguồn tin tại LHQ nói với Sputnik thông tin trên hôm 29/4.

Trước đó cùng ngày, Reuters đưa tin khoảng 3 chuyên gia được cho là đã cung cấp một báo cáo cho Ủy ban trừng phạt của Hội đồng Bảo an LHQ.

Báo cáo kết luận rằng các mảnh vỡ được tìm thấy tại địa điểm xảy ra vụ tấn công ngày 2/1 ở thành phố Kharkov của Ukraine thuộc về tên lửa Triều Tiên. Đó là tên lửa đạn đạo dòng Hwasong-11 của Triều Tiên.

Tuy nhiên, nguồn tin từ LHQ cho biết: "Báo cáo trên là giả mạo. Nó không tồn tại. Nhóm chuyên gia đã không gửi bất kỳ báo cáo nào lên Hội đồng Bảo an LHQ".

Theo nguồn tin trên, tài liệu giả mạo Reuters nhắc tới được viết bởi một nhóm chuyên gia đến Ukraine theo lời mời của chính phủ và viết những gì chính quyền Ukraine nói với họ.

“Nó không có giá trị”, nguồn tin nói và cho biết thêm rằng không có chuyên gia tên lửa hay vũ khí thông thường nào trong nhóm đó.

Phái đoàn Ukraine tại LHQ tổ chức chuyến đi cho các chuyên gia trên. Họ đã đưa ra kết luận dựa trên sự giống nhau được cho là có giữa các mảnh tên lửa ở Kharkov với những gì họ thấy trong các cuộc duyệt binh ở Triều Tiên.

Theo nguồn tin từ LHQ, nhóm chuyên gia không trình bày bất kỳ báo cáo nào. Có một quy trình phê duyệt báo cáo và trình lên Hội đồng Bảo an LHQ và điều này có nghĩa là báo cáo đó chứa đựng quan điểm cá nhân của họ. Nói một cách đơn giản, họ viết báo cáo về một chuyến công tác được Ukraine tổ chức.

Nga nhiều lần bác bỏ thông tin truyền thông và cáo buộc của Mỹ rằng Moscow đang sử dụng tên lửa Triều Tiên để tấn công các mục tiêu ở Ukraine. Cho đến nay, Mỹ vẫn chưa cung cấp bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cho tuyên bố của mình.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Ông MacNair cắt tỉa cây cảnh tại nhà riêng ở Dubai.

Bậc thầy bonsai ở Dubai

Thế giới
GD&TĐ - Khi lần đầu mua cây cảnh vào những năm 1980, ông Robert MacNair (Scotland), không hề biết rằng nó sẽ là khởi đầu đam mê suốt đời mình.

Đừng bỏ lỡ