Trung Quốc tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bắc Kinh tuyên bố rằng đạo luật được ban hành gần đây ở Washington “vi phạm nghiêm trọng” chủ quyền của nước này.

Trung Quốc tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ

Bắc Kinh đã cảnh báo rằng luật chống Trung Quốc được Tổng thống Mỹ Joe Biden ký thành luật vào tuần trước sẽ dẫn đến các bước trả đũa “mạnh mẽ” nếu Washington không thay đổi đường hướng đối với các sáng kiến thù địch.

Vấn đề là kế hoạch của Mỹ nhằm chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc bằng cách chi 8 tỷ USD cho các sáng kiến an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, gồm viện trợ quân sự cho Đài Loan (Trung Quốc).

Bên cạnh đó, luật mới sẽ cấm TikTok nếu công ty mẹ Trung Quốc không bán nền tảng chia sẻ video này trong vòng 12 tháng tới.

Ông Biden đã kêu gọi chấm dứt sự phụ thuộc của Mỹ vào nhập khẩu nguyên liệu từ Trung Quốc.

Hôm 29/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm (Lin Jian) tuyên bố những hành động mới nhất của Mỹ vi phạm chủ quyền Trung Quốc.

Ông nói với phóng viên ở Bắc Kinh: “Chúng tôi kêu gọi Mỹ tôn trọng lợi ích cốt lõi và những mối quan ngại lớn của Trung Quốc, đồng thời không thực hiện những bài viết tiêu cực liên quan đến Trung Quốc.”

“Nếu không, Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp mạnh mẽ và kiên quyết để bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của chúng tôi.” – ông nói thêm.

Căng thẳng Mỹ-Trung gia tăng diễn ra sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới Bắc Kinh và Thượng Hải tuần trước.

Khi trở về Washington, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cáo buộc Bắc Kinh đang cố gắng thao túng bầu cử Mỹ. Ông Lâm Kiếm phủ nhận cáo buộc này.

Người phát ngôn Trung Quốc cũng phản đối cáo buộc của ông Blinken rằng Trung Quốc đang xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng để giúp Nga sản xuất thêm vũ khí chống lại Ukraine.

Ông lưu ý rằng Trung Quốc đã thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình được đàm phán ở Ukraine, trái ngược với vai trò chủ mưu của Mỹ.

Ông Lâm Kiếm cho rằng quyền trao đổi kinh tế và thương mại bình thường của Trung Quốc với các nước trên thế giới, gồm cả Nga, trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi không nên bị can thiệp hoặc gián đoạn.

“Mỹ tiếp tục đổ đạn vào Ukraine trong khi đổ lỗi cho hoạt động thương mại bình thường của chúng tôi với Nga. Ai đang đổ thêm dầu vào lửa và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng là điều rất rõ ràng.” – ông nói.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ