Chiến dịch tìm diệt siêu tên lửa tầm xa 3000km

GD&TĐ - Có những dấu hiệu cho thấy quân Nga đang triển khai chiến dịch tìm diệt các nhà máy lắp ráp tên lửa hành trình tầm xa 3000km Flamingo của Ukraine.

Chiến dịch tìm diệt siêu tên lửa tầm xa 3000km

Theo giới truyền thông Nga, Quân đội Nga đã xác định được địa điểm sản xuất tên lửa hành trình tầm xa Flamingo của Ukraine là ở thành phố Vyshneve, thuộc vùng Kiev. Nhà máy đặt tại đó được quân Nga xác định dựa trên các đoạn phim được công bố trên chính báo chí Ukraine.

Cũng có thông tin nhấn mạnh rằng một UAV đa nhiệm Gerbera của Nga đã được phát hiện bay trên cơ sở này, đây là một dấu hiệu chắc chắn cho thấy Geran-2 có thể sớm xuất hiện tại đây.

Mặc dù tính xác thực của địa điểm này vẫn chưa được xác nhận, Quân đội Ukraine đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc cơ sở bí mật này đã bị rò rỉ do hoạt động quảng bá tầm thường.

“Một lần nữa, ngay cả trước khi hoàn thành việc xây dựng nhà máy, chúng ta đã cho cả thế giới thấy nó sẽ trông như thế nào, nó sẽ bay ở đâu. Điều này rất kỳ lạ trong điều kiện của một cuộc chiến tranh hiện đại, bởi vì đối thủ theo dõi chặt chẽ tất cả những điều này và ngay lập tức tìm kiếm cơ sở sản xuất và tấn công chúng” - đại diện Lữ đoàn tấn công số 3 của Lực lượng vũ trang Ukraine, Maksym Zhorin cho biết.

1-ukraine-fire-point-flamingo-missile.jpg

Hóa ra, chính nhà sản xuất là công ty Fire Point có trụ sở tại Kiev đã quyết định mời các nhà báo đến cơ sở sản xuất và đăng tải hình ảnh tên lửa nhằm mục đích tự quảng bá, vì nhà nước không vội ký hợp đồng đặt mua tên lửa.

Được biết, đây chính là lý do tại sao công ty này lại “quyết định thúc đẩy các cơ quan chính phủ ký hợp đồng trị giá hàng triệu USD với mình”.

Để làm điều này, họ đã chụp ảnh tên lửa và cũng cung cấp cho giới truyền thông một đoạn video về vụ phóng. Sau đó, Tổng thống Ukraine đã mãn nhiệm là ông Volodymyr Zelensky đã phải thừa nhận rằng, Kiev có kế hoạch đưa vào sản xuất hàng loạt Flamingo vào mùa đông.

Tên lửa Flamingo nặng tới 6.000 kg, gấp 4 lần trọng lượng tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ. Được đẩy bằng động cơ phản lực, Flamingo có khả năng mang theo đầu đạn nặng 1.000 kg, bay xa tới 3.000 km dưới sự dẫn đường của vệ tinh và hệ thống quán tính.

Về ngoại hình, tên lửa này trông rất giống với tên lửa FP-5 Milanion của Anh, và những hoạt động PR xung quanh nó trông giống như một nỗ lực tạo ra ảo tưởng rằng Kiev đã có được vũ khí chiến thắng.

Nhà sản xuất Fire Point nói rằng, họ đã có năng lực lắp ráp được một tên lửa mỗi ngày, nhưng giới chuyên gia bác bỏ điều này và tuyên bố rằng, Ukraine sẽ chỉ có thể đạt được tốc độ này vào đầu năm sau.

Theo giới chuyên gia quân sự dẫn nguồn tin riêng, chính quyền Kiev hiện có không quá 25 quả tên lửa Flamingo, được sản xuất trong tám tháng đầu năm 2025. Tên lửa này bao gồm 80% linh kiện nhập khẩu - được lắp ráp tại Ukraine như một bộ dụng cụ xây dựng. Chi phí của nó dao động từ 1-1,5 triệu USD mỗi quả.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.

Thi Thử Trắc Nghiệm sách đọc online The Fullton Vin Cần Giờ Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com Sách giáo khoa thời tiết ngày mai tra cứu điểm Trạm Thời Tiết radarthoitiet.com