Ngày 23/8 tại Hà Nội diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề “Vươn cao Việt Nam trong kỷ nguyên AI”. Tại đây Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech và các diễn giả đã mang đến một không gian đối thoại cởi mở và thực chất, dành cho những người trẻ đang đối mặt với nhiều thách thức về học tập, lập thân, lập nghiệp.
Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của một giai đoạn phát triển đột phá, nơi cơ hội song hành cùng thách thức chưa từng có. Đây là thời khắc để thế hệ trẻ – những người tiên phong, những kiến trúc sư của một Việt Nam số hóa, hiện đại và hội nhập khẳng định vai trò rường cột của mình.
Đại diện Aptech cho biết, theo khảo sát của nhiều trường đại học uy tín tại Việt Nam cho thấy hơn 50% sinh viên hiện nay luôn trong trạng thái trì hoãn, thiếu định hướng và động lực rõ ràng để học tập và làm việc. Trong khi đó, nghiên cứu của Hiệp hội chuyên gia thẩm định rủi ro Hoa Kỳ (SOA), 68% học sinh, sinh viên Việt Nam bày tỏ sự quan tâm đến những ngành nghề có đóng góp tích cực cho xã hội.
Khoảng cách giữa mong muốn và hành động này đến từ việc các bạn không có lộ trình phát triển rõ ràng, chưa xác định được hướng sự nghiệp rõ ràng, thiếu động lực làm việc, dễ dàng bỏ cuộc, lo lắng về nguy cơ thất nghiệp hoặc bị đào thải, muốn thay đổi bản thân mà chưa biết bắt đầu từ đâu, chưa biết tạo ra sự khác biệt về năng lực để nổi bật giữa một thị trường lao động cạnh tranh khốc liệt.
Các diễn giả là ông Kallol Mukherjee - Phó Chủ tịch Tập đoàn Aptech Ấn Độ; Cơ thủ Nguyễn Phúc Long - Huy chương Vàng đơn nam 9-bi tại SEA Games 25, cơ thủ thế hệ đầu tiên của nền Billard Việt Nam; ông Hoàng Hoa Trung – Chủ nhiệm Hệ sinh thái Nuôi em, gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu về lĩnh vực hoạt động xã hội bà Nguyễn Khánh Linh - Chuyên gia Google Developer Expert (GDE), nhà sáng lập tổ chức Beautiful Mind Việt Nam
Không chỉ truyền cảm hứng, thông qua tấm gương thực tế, họ chia sẻ kinh nghiệm của mình bắt đầu từ vạch xuất phát để rồi khẳng định dấu ấn cá nhân. Các diễn giả đã giúp Gen Z tìm lời giải cho những băn khoăn lớn nhất bạn là ai? Làm sao để vượt qua sự trì hoãn, kiên trì với đam mê, cần bắt tay làm gì hôm nay để vượt qua “bạn của ngày hôm qua” và bằng cách nào để biến năng lực cá nhân thành giá trị đóng góp cho cộng đồng và đất nước.