Thừa Thiên-Huế đạt 4 giải tại Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc

GD&TĐ - Tham gia Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng Toàn quốc lần thứ 15, năm 2019, tỉnh Thừa Thiên-Huế có 1 đề tài đạt giải nhì; 1 đề tài đạt giải ba và 2 đề tài đạt giải khuyến khích.

Hệ thống hoá Bộ thí nghiệm phục vụ dạy học cấp THCS & THPT của Trường THCS Phong Hòa đạt giải ba tại cuộc thi Sáng Tạo Thanh Thiếu Niên Nhi Đồng Toàn Quốc lần thứ 15.
Hệ thống hoá Bộ thí nghiệm phục vụ dạy học cấp THCS & THPT của Trường THCS Phong Hòa đạt giải ba tại cuộc thi Sáng Tạo Thanh Thiếu Niên Nhi Đồng Toàn Quốc lần thứ 15.

Cuộc thi do Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Bộ KH&CN, Bộ GD&ĐT, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hằng năm; cơ quan thường trực là Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam.

Cuộc thi là sân chơi bổ ích nhằm khơi dậy tiềm năng sáng tạo khoa học kỹ thuật trong đời sống, học tập và phát huy tư duy sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng trong toàn quốc; đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành các nhà sáng chế trong tương lai.

Cuộc thi dành cho học sinh từ 6 - 19 tuổi, khuyến khích các em nhỏ tuổi, các em ở vùng núi, biên giới, hải đảo.

Tham dự Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 15, tỉnh Thừa Thiên - Huế gửi dự thi 25 đề tài, giải pháp thuộc các lĩnh vực: Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế; dụng cụ sinh hoạt gia đình; đồ dùng học tập và đồ chơi trẻ em, tin học...

Trong đó, 4 đề tài đạt giải của tỉnh Thừa Thiên - Huế gồm: Một giải nhì đề tài: Nghiên cứu quy trình sản xuất giấy từ bã mía có tính năng chống thấm của các em học sinh Mai Cao Kỳ Duyên và Ngô Thị Diễm Thúy - Lớp 11B1 Trường THPT Phú Bài, TX. Hương Thủy.

Một giải ba đề tài: Hệ thống hóa bộ thí nghiệm phục vụ dạy – học cấp THCS và THPT của các em Hồ Thị Thủy Tiên; Lê Thành Công; Nguyễn Đoàn Thy Thy; Lê Thị Tuyết Nhung đến từ CLB nhà khoa học trẻ Trường THCS Phong Hòa, huyện Phong Điền.

Hai đề tài đạt giải Khuyến khích gồm: Ứng dụng phần mềm Scratch để xây dựng một số mẫu chuyện trong môn Tiếng Việt của em Nguyễn Duy Minh Phú và Trần Hoàng Anh Thư đến từ Lớp 5 trường tiểu học Lê Lợi, số 1 Nguyễn Tri Phương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Và Đề tài: Thắng xe thông minh của em Nguyễn Cao Diên Khang đến từ Lớp 10A5 Trường THPT Hai Bà Trưng, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ