Hội nghị còn nhằm triển khai các nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2025 để đạt mục tiêu xây dựng 100 ngàn căn hộ nhà ở xã hội trong năm nay; cũng như thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội những năm tiếp theo.
Tại Hội nghị, Thủ tướng cũng nhấn mạnh quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước là phát triển nhanh, bền vững nhưng không được đánh đổi công bằng xã hội, an sinh và môi trường để lấy tăng trưởng đơn thuần. Mục đích là đảm bảo không ai bị thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở, thiếu cơ hội học tập và chăm sóc sức khỏe.
Thủ tướng cũng khẳng định xây dựng nhà ở xã hội không chỉ đơn thuần là cung cấp nơi ở, mà còn là thực hiện trách nhiệm nhân văn sâu sắc, là biểu hiện của tình dân tộc, nghĩa đồng bào và tinh thần đoàn kết toàn dân.
Theo Đề án đã được phê duyệt, mục tiêu tới năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, trong đó riêng năm 2025 phải hoàn thành 100.000 căn.
Tại Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 27/2/2025, Chính phủ đã giao chỉ tiêu phân bổ cho từng địa phương giai đoạn 2025–2030, với hơn 100.000 căn trong năm 2025.
Tính đến thời điểm này, cả nước đã có 692 dự án nhà ở xã hội với quy mô tổng cộng 633.559 căn đang được triển khai. Trong đó, có 146 dự án đã hoàn thành, cung cấp 103.717 căn, 144 dự án đã khởi công với hơn 127.000 căn, và 402 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với hơn 402.000 căn. Tổng tỷ lệ đạt được là 59,6 % so với mục tiêu 1,06 triệu căn tới 2030.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá bước đầu các kết quả này là tích cực, nhưng để hoàn thành mục tiêu năm 2025 vẫn còn nhiều việc phải làm.
Từ đó, Thủ tướng đề nghị các đại biểu nghiêm túc đánh giá, chỉ rõ khó khăn, hạn chế và kinh nghiệm rút ra, đặc biệt là ở khâu thể chế, tổ chức thực hiện và huy động cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân vào cuộc.
Cũng tại hội nghị, Thủ tướng chỉ ra mô hình khu nhà ở xã hội tại đô thị mới An Vân Dương (Huế) như một ví dụ về sự linh hoạt trong cách tiếp cận, có thể cho người dân mua, thuê, hoặc thuê mua phù hợp nhiều nhu cầu khác nhau.
Thủ tướng nhấn mạnh các dự án nhà ở xã hội cần đảm bảo gắn liền với hạ tầng thiết yếu, như: Giao thông, điện, nước, viễn thông, vệ sinh môi trường, cũng như hạ tầng xã hội như văn hóa, y tế, giáo dục.
Hội nghị tiếp tục khẳng định chủ trương lớn của Chính phủ là đảm bảo quyền có chỗ ở cho người dân một cách công bằng, toàn diện - nhà ở xã hội không chỉ là nơi che nắng trú mưa, mà cần là một phần của cộng đồng có đầy đủ tiện ích và hạ tầng. Việc hoàn thành 100.000 căn hộ chỉ là bước đầu; để phát triển bền vững tới năm 2030, cần sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ về chính sách, hạ tầng và phương thức tổ chức thực hiện.