Thủ tướng Đức khẳng định thế giới sẽ đa cực

GD&TĐ - Ngày 28/1, Thủ tướng Đức Scholz nói với với ấn phẩm La Nación về sự cần thiết của thế giới đa cực cùng với sự hợp tác của các nước.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz tự tin rằng thế giới chắc chắn sẽ đa cực và một số quốc gia có ảnh hưởng sẽ hợp tác bình đẳng với nhau.

"Thế giới sẽ đa cực, tôi tin chắc điều này. Trong tương lai, sẽ không có 2 khối, mà sẽ có một số quốc gia có ảnh hưởng - ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh" – ông khẳng định.

Ông Scholz nhận xét thế giới phải đa phương để có nhiều quốc gia hợp tác với nhau hơn.

Trước đó, ngày 7/1, tờ Mandiner ấn bản tiếng Hungary viết rằng Thủ tướng Hungary Viktor Orban tin mô hình tân tự do của trật tự thế giới do Mỹ thống trị đã tự suy thoái.

Theo chính trị gia này, trật tự thế giới phát triển sau sự tan rã của Liên Xô đã bắt đầu sụp đổ. Nguyên nhân là do thiếu sự điều tiết và kiểm soát của nhà nước đối với nền kinh tế và tài chính, thể hiện qua cuộc khủng hoảng toàn cầu năm 2008.

Ông Orban cũng chỉ ra việc phương Tây, vẫn do Mỹ lãnh đạo, đang cố gắng duy trì ít nhất một phần sự thống trị. Về vấn đề này, nhiều hành động đang được thực hiện, từ việc cắt đứt quan hệ kinh tế quốc tế đến sự hồi sinh các khối trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Trước đó, ngày 20/12/2022, cựu cố vấn của người đứng đầu Lầu Năm Góc, Đại tá Douglas McGregor, lưu ý cuộc xung đột ở Ukraine sẽ chống lại Mỹ và sẽ sớm dẫn đến sự sụp đổ quyền bá chủ thế giới của nước này.

Cuối tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết thế giới hiện đang trải qua một quá trình khó khăn để hình thành một trật tự thế giới công bằng hơn, trong khi đó bá quyền đơn cực đang sụp đổ và thế giới đang tiến tới đa cực.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

PGS.TS Đinh Điền bên sản phẩm ứng dụng AI chuyển chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ do ông và các cộng sự nghiên cứu. Ảnh: Hà An

Ứng dụng AI chuyển chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ

GD&TĐ - Các giảng viên của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (thuộc ĐHQG TPHCM) đang hợp tác nghiên cứu giải pháp chuyển chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, học tập và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của đời sống.