Moscow tố Ukraine tấn công bệnh viện bằng HIMARS làm 38 người thương vong

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Bộ Quốc phòng Nga cho rằng lực lượng Ukraine đã dùng hệ thống tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp để tấn công bệnh viện ở LPR ngày 28/1.

Hiện trường sau cuộc tấn công được cho là bằng tên lửa của Ukraine vào một bệnh viện ở thành phố Novoaydar vào ngày 28/1/2023. (Ảnh: Sputnik
Hiện trường sau cuộc tấn công được cho là bằng tên lửa của Ukraine vào một bệnh viện ở thành phố Novoaydar vào ngày 28/1/2023. (Ảnh: Sputnik

Ít nhất 14 người thiệt mạng và 24 người bị thương sau khi tên lửa Ukraine tấn công một bệnh viện ở thành phố Novoaydar vào đầu giờ ngày 28/1 - Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.

Cơ sở y tế trong thành phố Novoaydar nằm cách tiền tuyến hàng chục km ở trung tâm Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR). Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, nơi đây điều trị cho cả người dân địa phương và binh lính, cả bệnh nhân và nhân viên y tế đều nằm trong số các nạn nhân của vụ tấn công trên.

“Một cuộc tấn công tên lửa có chủ ý vào một cơ sở chăm sóc sức khỏe dân sự được mọi người biết đến” – Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố. Cho rằng đây là một tội ác chiến tranh nghiêm trọng, Bộ này cam kết sẽ đưa tất cả những người tham gia lập kế hoạch và thực hiện vụ tấn công trên ra trước công lý.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, một bệ phóng tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất đã được sử dụng trong cuộc tấn công trên. Sau vụ tấn công, Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky đã cáo buộc Washington có liên quan trực tiếp đến vụ việc.

Ông Polyansky nhấn mạnh rằng 14 thường dân đã thiệt mạng trong bệnh viện bằng tên lửa do Mỹ cung cấp. Ông cũng chỉ ra thực tế Washington đã cung cấp cho quân đội Ukraine dữ liệu tình báo.

Ông nói: “Điều này khiến Mỹ trực tiếp đồng lõa” trong cuộc tấn công vào bệnh viện, đồng thời nói thêm rằng “những người nộp thuế ở Mỹ nên biết tiền của họ được chi tiêu như thế nào”.

Nga đã nhiều lần cáo buộc các lực lượng Ukraine nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm việc dùng vũ khí do phương Tây cung cấp. Đầu tháng 1, 6 người thiệt mạng và 37 người bị thương trong một cuộc không kích vào thành phố Vasilyevka thuộc Vùng Zaporozhye.

Trước đó, một bệnh viện ở thành phố Tokmak trong cùng khu vực đã bị phá hủy. Trong cả hai trường hợp, vào thời điểm đó chính quyền địa phương cho biết các hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất đã được sử dụng.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.