Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc: Tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong công tác chấm thi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 12/7, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc dẫn đầu đoàn công tác của Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại tỉnh Hưng Yên.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc kiểm tra khu vực chấm thi tại tỉnh Hưng Yên. Ảnh: KH.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc kiểm tra khu vực chấm thi tại tỉnh Hưng Yên. Ảnh: KH.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Văn Phê, Giám đốc Sở GD&ĐT Hưng Yên cho biết tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, toàn tỉnh có tổng số 13.958 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó thí sinh THPT là 11.145 em, chiếm 79,8%; thí sinh GDTX là 2.117 em, chiếm 15,2% còn thí sinh tự do là 696 em, chiếm 5%.

Toàn tỉnh thành lập 1 Hội đồng thi gồm 31 điểm thi, 607 phòng thi. Trong quá trình coi thi, không thí sinh, cán bộ giáo viên, nhân viên vi phạm quy chế.

Bước sang công tác chấm thi, số cán bộ, giáo viên nhân viên tham gia chấm thi là 184 người, trong đó Ban làm phách bài thi tự luận là 52 người; Ban Chấm thi tự luận là 143 người và Ban Chấm thi trắc nghiệm là 41 người.

Sáng ngày 12/7, Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT 2022 tỉnh Hưng Yên đã tổ chức khai mạc công tác chấm thi, phổ biến Quy chế thi, đáp án, biểu điểm và chấm chung đối với môn tự luận. Ngày mai (13/7), tỉnh bắt đầu chấm thi trắc nghiệm.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc làm việc với Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh Hưng Yên. Ảnh: KH.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc làm việc với Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh Hưng Yên. Ảnh: KH.

Đối với công tác làm phách, Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của tỉnh Hưng Yên đã bố trí khu vực làm phách đặt tại khu cách ly, bảo đảm an ninh, an toàn, có đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy; bố trí công an bảo vệ liên tục 24giờ/ngày; không có thiết bị thu phát thông tin và hình ảnh; người tham gia làm phách không mang các thiết bị thu phát thông tin vào khu vực làm phách.

Khu vực chấm thi tự luận và trắc nghiệm, nơi bảo quản bài thi tự luận và trắc nghiệm được chia thành hai khu biệt lập trong đó khu vực chấm thi và nơi bảo quản bài thi được bố trí gần nhau. Phòng chứa bài thi đảm bảo an toàn; bài thi được để trong hòm sắt có khoá, chắc chắn.

Phòng chứa bài thi, phòng chấm bài thi, phòng làm việc của Ban Thư ký Hội đồng thi và Tổ Thư ký Ban Chấm thi có các thiết bị phòng chống cháy, nổ; có camera an ninh giàm sát, ghi hình các hoạt động tại phòng liên tục 24 giờ/ngày; có công an bảo vệ, giám sát liên tục 24 giờ/ngày.

Hệ thống camera không kết nối Internet, được kết nối bằng hình thức hữu tuyến tới màn hình hiển thị; có bộ lưu điện dự phòng; dung lượng lưu trữ dữ liệu của camera tối thiểu là 21 ngày...

Khu vực chấm thi được cách ly nghiêm ngặt. Ảnh: KH.

Khu vực chấm thi được cách ly nghiêm ngặt. Ảnh: KH.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị, coi thi và chuẩn bị chấm thi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh kỳ thi tốt nghiệp THPT có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi vừa là kết quả xét tốt nghiệp đồng thời là căn cứ xét tuyển đại học.

Thứ trưởng đề nghị Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp tỉnh Hưng Yên tiếp tục rà soát; quán triệt quy định, quy chế chấm thi đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia. Kịp thời động viên, khích lệ tinh thần của cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia công tác chấm thi.

Đồng thời, Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh cần nhắc nhở giáo viên, nhân viên thực hiện chấm thi nghiêm túc, công bằng, khách quan; tuyệt đối không lơ là, chủ quan cho đến các khâu, các bước cuối cùng.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên khẳng định tổ chức kỳ thi nghiêm túc, an toàn, khách quan và công bằng là nhiệm vụ hàng đầu của Ban chỉ đạo thi và tỉnh Hưng Yên. Tiếp thu ý kiến của Thứ trưởng và các thành viên trong đoàn kiểm tra, ông Hưng cho biết, Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh sẽ tiếp tục rà soát công tác chấm thi, bổ sung những gợi ý của đoàn công tác để hoàn thành tốt kỳ thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.