THƯ MỜI: Tham gia Câu lạc bộ Nhà báo Giáo dục Việt Nam

GD&TĐ - Câu lạc bộ Nhà báo Giáo dục Việt Nam được thành lập là nơi tập hợp các phóng viên, nhà báo và những người có cùng mối quan tâm về lĩnh vực giáo dục;  

THƯ MỜI: Tham gia Câu lạc bộ Nhà báo Giáo dục Việt Nam

Ngày 4/3/2019, Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam ký Quyết định số 25/QĐ- HNBVN phê duyệt về việc thành lập Câu lạc bộ Nhà báo Giáo dục Việt Nam.

Ngày 6/3/2019, Giám đốc Nhà văn hóa - Hội Nhà báo Việt Nam ký Quyết định số 06/QĐ-NVH về việc chuẩn y Quy chế tổ chức, hoạt động và ban chủ nhiệm của Câu lạc bộ Nhà báo Giáo dục Việt Nam.

Câu lạc bộ Nhà báo Giáo dục Việt Nam được thành lập là nơi tập hợp các phóng viên, nhà báo và những người có cùng mối quan tâm về lĩnh vực giáo dục;

Là nơi các tổ chức, cá nhân giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, phổ biến thông tin chuyên ngành hỗ trợ nhau trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ báo chí và nâng cao hiểu biết về hoạt động giáo dục - đào tạo và các vấn đề có liên quan đến hoạt động quản lý Nhà nước của ngành Giáo dục nhằm góp phần xây dựng, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo NQ29-TW; tạo cầu nối giữa cơ quan quản lý Nhà nước là Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường, người học và cha mẹ học sinh.

Câu lạc bộ Nhà báo Giáo dục Việt Nam hoạt động theo nguyên tắc: Tự nguyện, tự quản, tự chủ về tài chính; chịu sự quản lý Nhà nước của Nhà văn hóa - Hội Nhà báo Việt Nam; sự phối hợp chỉ đạo và hỗ trợ của Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, được hoạt động trên phạm vi toàn quốc.

Cơ cấu tổ chức của Câu lạc bộ gồm có: Đại hội thành viên, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ, Hội viên Câu lạc bộ.

Chúng tôi trân trọng thông báo và kính mời tất cả các Anh/Chị và những người có tình yêu đối với ngành Báo và mối quan tâm chung về sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo, mong muốn được chia sẻ, hợp tác về nghề hãy đăng ký gia nhập Câu lạc bộ Nhà báo Giáo dục Việt Nam - Ngôi nhà chung của chúng ta!

Mọi chi tiết xin liên hệ: Mr An Kiên - Mobile: 0983.276.186.

Email: clbnhabaogiaoduc@gmail.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.