Học thực chất
Giây phút được gọi tên trên sân khấu tại lễ trao bằng tốt nghiệp, Ngô Tuấn Đức - tân thủ khoa đầu ra ngành Kiểm Toán, ĐH Kinh tế Quốc dân không giấu nổi xúc động khi mọi cố gắng đã được công nhận và gặt hái thành quả xứng đáng.
Tuấn Đức chia sẻ: “Ngay từ khi bước chân vào cánh cổng ĐH Kinh tế Quốc dân, em chưa từng đặt mục tiêu thủ khoa hay cày để lấy điểm số cao mà luôn nhắc nhở bản thân phải chăm chỉ, cầu tiến, nâng cao tinh thần tự học, học hiểu bản chất để làm sao áp dụng được kiến thức vào thực tế công việc”.
Xác định môi trường đại học đòi hỏi tính tự giác cao nếu không sẽ dễ lơ là, học vẹt hay học với suy nghĩ đối phó, học cho qua môn, chính vì vậy mỗi tiết học ở giảng đường luôn được Đức Tuấn tập trung tối đa để nắm vững kiến thức lý thuyết.
Đồng thời, nam thủ khoa không ngần ngại trao đổi, đặt câu hỏi thảo luận cùng thầy cô, bạn bè giúp hiểu rõ bản chất vấn đề và nhớ kiến thức lâu.
“Điểm số tốt là kết quả của quá trình tích lũy tri thức sau nhiều kỳ học chứ không thể tự nhiên mà có. Bởi vậy, quá trình học em luôn nhắc nhở mình năng nhặt chặt bị”, Ngô Tuấn Đức nhấn mạnh.
Bên cạnh học lý thuyết tại giảng đường, nam sinh còn nâng cao hiểu biết bản thân thông qua cọ xát thực tế.
“Chương trình đào tạo của Viện Kế toán – Kiểm toán, ĐH Kinh tế Quốc dân đã được thiết kế bài bản, các đợt thực tập, kiến tập tại doanh nghiệp được bố trí từ năm học thứ 3, đây là cơ hội tốt giúp em trau dồi kỹ năng chuyên môn, trực tiếp mở ra cơ hội việc làm tương lai”, nam thủ khoa chia sẻ.
Nhìn lại chặng đường suốt 4 năm của cậu học trò, TS. Nguyễn Thanh Diệp - Giảng viên khoa Kiểm toán, Viện Kế toán – Kiểm toán, ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết: “Tuấn Đức là sinh viên có tinh thần tự học, tự nghiên cứu rất tốt, đặc biệt rất nghiêm túc trong quá trình học.
Ngoài thời gian học ở trường, em còn tham gia các lớp học chứng chỉ Kiểm toán để nâng cao chuyên môn và luôn nằm trong top sinh viên có thành tích xuất sắc nhất. Em còn là người hòa đồng, năng nổ, thường xuyên trau dồi bản thân và kết nối với mọi người thông qua các hoạt động thể dục, thể thao”.
Chìa khóa chinh phục nhà tuyển dụng
Ngô Tuấn Đức cho biết, hầu hết sinh viên Kiểm toán, trong đó có em sẽ chủ động tìm kiếm và ứng tuyển vị trí thực tập trước khoảng 3 tháng đến nửa năm để sẵn sàng đi làm ngay khi tốt nghiệp.
Hiện nay, tân thủ khoa đang làm việc tại Công ty TNHH EY Việt Nam thuộc Ernst & Young (một trong những hãng kiểm toán chuyên nghiệp đa quốc gia hàng đầu thế giới).
Từ kinh nghiệm thực tập tại nhiều doanh nghiệp khi còn là sinh viên, Ngô Tuấn Đức thấu hiểu để sớm ổn định việc làm ngay sau khi tốt nghiệp không phải là một bài toán đơn giản.
Bởi vậy, tân thủ khoa cho rằng, nền tảng kiến thức tốt được trang bị tại trường học giúp các bạn tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ, lúng túng khi tiếp xúc lần đầu với môi trường làm việc thực tế. Tuy nhiên, để vận dụng kiến thức một cách trơn tru và hiệu quả đòi hỏi phải bổ sung nhiều kỹ năng mềm như tin học văn phòng hay kỹ năng quản lý thời gian hoàn thành công việc một cách đúng thời hạn và đủ chất lượng.
“Như vậy, bạn sẽ giảm áp lực, mệt mỏi cho bản thân trong giai đoạn khởi động này”, Tuấn Đức lưu ý.
Để giành được vị trí làm việc trong môi trường quốc tế, bên cạnh trình độ chuyên môn, nam thủ khoa cho rằng, bản thân cần làm chủ kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp. Bên cạnh đó, kỹ năng mềm và ngoại ngữ tốt sẽ giúp bạn gặp được những tiền bối giỏi, kinh nghiệm lâu năm ở doanh nghiệp dẫn dắt. Từ đó, các bạn sẽ có điều kiện học hỏi, phát triển nhanh hơn.
Tuấn Đức chia sẻ thêm: “Kết quả tốt không chỉ thể hiện tư duy mà còn cho thấy sự chăm chỉ, quyết tâm, khả năng tự lập kế hoạch để đạt được mục tiêu mong muốn; đây là cơ sở để nhà tuyển dụng đánh giá tiềm năng, đặt kỳ vọng và trao cho thực tập viên nhiều cơ hội để khẳng định năng lực”.
Bên cạnh đó với sinh viên mới tốt nghiệp hay đang đi học, điều doanh nghiệp yêu cầu không phải là làm tốt ngay từ đầu mà họ cần là tinh thần cầu thị, sẵn sàng tiếp thu góp ý, phê bình của người đi trước. Vì vậy, các bạn tân sinh viên hãy chuẩn bị tâm thế vững vàng, nghiêm túc và nỗ lực hết mình cho việc học, đồng thời tích cực mở rộng mối quan hệ với bạn bè, thầy cô giảng viên.
Đặc biệt đối với sinh viên khối ngành kinh tế, ngoài chuyên ngành cần chủ động nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội, các chính sách của nhà nước để rèn luyện tính nhanh nhạy và đáp ứng tốt hơn nhu cầu tuyển dụng thực tế.
Ngô Tuấn Đức đạt GPA 3,99. Tân thủ khoa nổi bật với thành tích học tập xuất sắc và tinh thần chủ động, cầu tiến. Đạt học bổng Khuyến khích Học tập cả 6 kỳ cùng nhiều thành tích nổi bật tại ACCA và các cuộc thi chuyên môn.