THPT Cẩm Bình – điểm sáng của giáo dục Hà Tĩnh về chất lượng mũi nhọn

GD&TĐ - Nhân dân Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Thành phố Hà Tĩnh, nhất là các thế hệ học sinh trường THPT Cẩm Bình luôn tự hào vì được thừa hưởng truyền thống tốt đẹp của cha, ông, được sinh ra, lớn lên, học tập ở ngôi trường của vùng đất học một thời từng là Anh hùng Giáo dục. 

THPT Cẩm Bình – điểm sáng của giáo dục Hà Tĩnh về chất lượng mũi nhọn

Mặc dầu đời sống còn nhiều khó khăn nhưng phụ huynh nhà trường từ bao đời vẫn tảo tần, chắt chiu, chăm lo chu đáo đến sự học của con em.

Năm học 2017 - 2018, Trường THPT Cẩm Bình xác định trọng tâm công tác là năm học siết chặt kỷ luật, kỷ cương nền nếp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo điều kiện phát triển phẩm chất năng lực của người học theo tinh thần đổi mới giáo dục hiện nay. Đặc biệt, cải thiện mạnh thứ hạng về chất lượng mũi nhọn, coi đó là là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, là chuẩn mực, thước đo để tiếp tục khẳng định ‘thương hiệu” của mình.

Bồi dưỡng Học sinh giỏi là một công việc khó khăn lâu dài, đòi hỏi người thầy phải con mắt xanh để phát hiện và đổ ra nhiều công sức, thời gian. Các thầy cô giáo trực tiếp bồi dưỡng là những nhà giáo giàu tâm huyết và kinh nghiệm được nhà trường tin tưởng, chọn lựa.

Sau bao tháng ngày miệt mài trên đường đua trí tuệ, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Giám hiệu, sự phối hợp, động viên của các giáo viên chủ nhiệm, giáo viên các bộ môn, của phụ huynh, thầy và trò các đội tuyển đã xứng đáng khi đứng trên bục danh dự, khẳng định vị trí của mình bên cạnh đồng nghiệp các trường trong huyện và tỉnh về thành tích bồi dưỡng, học tập, rèn luyện, đổi mới sáng tạo trong quản lý, dạy và học.

Thụ hưởng truyền thống "dạy tốt" của giáo viên cùng các hoạt động giáo dục toàn diện khác, học sinh nhà trường có ý thức kỷ luật cao, nổ lực vượt khó vươn lên đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trên nền tảng chất lượng giáo dục toàn diện ngày càng ổn định và thực chất, chất lượng mũi nhọn tiếp tục giữ vững và phát triển.

Năm học 2017-2018, trường THPT Cẩm Bình vinh dự được xếp thứ nhất toàn tỉnh (khối THPT) về thành tích học sinh giỏi các cấp. Trên 70% đội tuyển đạt 100% học sinh giỏi cấp Tỉnh; 77 lượt học sinh đạt giải Học sinh giỏi qua các kỳ thi cấp Tỉnh, cấp Quốc gia các môn Văn hóa, Khoa học kỷ thuật, Điền kinh thể thao, An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai…

Trong đó. Khối 12 đạt 84%; Khối 10, 11 đạt 67%. Chất lượng giải được cải thiện rõ nét, 07 giải Nhất; 18 giải Nhì; 26 giải ba và 18 Giải Khuyến khích; 01 giải Nhì và 03 giải Ba cấp Quốc gia cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”; 04 Huy chương Vàng tại Hội Khỏe Phù Đổng và Đại hội Thể thao toàn tỉnh, toàn đoàn xếp thứ Nhì, vinh dự được nhận Cờ Xuát sắc cấp Tỉnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ