Truy vết người tiếp xúc với tài xế chở 2 bệnh nhân mắc Covid-19

GD&TĐ - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng đang tiến hành truy vết những người từng tiếp xúc với nam tài xế điều khiển xe taxi chở 2 bệnh nhân mắc Covid-19 ở Hải Dương.

Trung tâm thương mại Aeon Mall tại phường Kênh Dương.
Trung tâm thương mại Aeon Mall tại phường Kênh Dương.

Ngày 10/5, UBND xã Vĩnh An (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) vừa phát đi thông báo tìm người tiếp xúc với tài xế L.V.Q. (trú tại xóm Lạc Hồng, thôn Đông Hồng, xã Vĩnh An). Anh Q. chính là tài xế điều khiển xe taxi chở 2 bệnh nhân Đ.D.T. (SN 1989, ở Cẩm Giàng, Hải Dương) và chị N.T.T. (SN 2000), nữ tiếp viên quán karaoke New KTV Hải Phòng.

Qua truy vết xác định, chiều 29/4, anh L.V.Q lái taxi chở anh Đ.D.T. và chị N.T.T từ Trung tâm thương mại Aeon Mall tại phường Dương Kênh (quận Lê Chân) về khách sạn Blue Sea, địa chỉ 15 Trung Lực (quận Hải An).

Sau khi đi làm về nhà, anh L.V.Q. từng đến đám cưới tại thôn Hào Quang (xã Chiến Thắng, huyện An Lão), sân bóng Lạc Hồng, Công ty taxi Trung Thành, làm căn cước công dân tại xã Vĩnh An… và tiếp xúc với nhiều người.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Vĩnh An đã đưa anh L.V.Q. đi cách ly y tế tập trung.

Chiều 10/5, UBND quận Lê Chân (TP. Hải Phòng) tiếp nhận thông báo của UBND xã Vĩnh An về tài xế L.V.Q. và lịch trình di chuyển của 2 bệnh nhân Đ.D.T. và N.T.T.

Theo dịch tễ, chiều 29/4, cả 2 bệnh nhân di chuyển bằng taxi đến Trung tâm thương mại Aeon Mall tại phường Kênh Dương. Tại đây, cả 2 đi vào cửa phí đường xung quanh đối diện nhà hàng Nhất Ly.

Cả 2 người vào mua bánh kẹo tại tầng 1, trả tiền tại quầy thu ngân rồi lên tầng 2 vào quầy bán quần áo trẻ em. Sau đó, cả 2 di chuyển bằng taxi về khách sạn Blue Sea (quận Hải An).

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng quận Lê Chân đã trích xuất camera để xác định lịch trình di chuyển, tiếp xúc của hai bệnh nhân trong Aeon Mall.

Lực lượng chức năng cũng đã phát hiện và phong tỏa khu vực quầy bán hàng bệnh nhân tiếp xúc, tiến hành truy vết F1, F2, đồng thời phun khử khuẩn toàn bộ khu vực Aeon Mall, thông báo về các trường hợp liên quan có biện pháp phòng ngừa.

UBND quận Lê Chân đề nghị UBND TP Hải Phòng khoanh vùng cách ly theo dõi y tế các quầy hàng liên quan theo trích xuất từ camera của Aeon Mall.

Đề nghị Sở Y tế thông báo khẩn đến người dân những ai đã đến Aeon Mall trong khoảng thời gian từ 14h đến 17h ngày 29/4 đến các cơ sở y tế khai báo để được hướng dẫn theo dõi y tế và các biện pháp phòng chống dịch.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hiện nay, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang trở nên phức tạp hơn thể hiện qua số lượng đáng báo động là 13.900 vụ tấn công mạng được ghi nhận vào năm 2023.

'Giải mã' mục tiêu của mã độc Ransomware

GD&TĐ - Ransomware là một loại virus được mã hóa có nguy cơ gây tổn thương hệ thống mạng toàn cầu; cứ 11 giây, một tổ chức là mục tiêu của mã độc Ransomware.