Trưa 25/5, Hà Nam thêm 2 ca dương tính Covid-19, 1 người là cán bộ tham gia chống dịch

GD&TĐ - Trưa 25/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam thông báo phát hiện thêm 2 trường hợp vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Trưa 25/5, Hà Nam thêm 2 ca dương tính Covid-19, 1 người là cán bộ tham gia chống dịch

Theo đó, bệnh nhân nam có mã định danh BN 5591 - là cán bộ tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch tại ổ dịch thôn Phú Đa, xã Công Lý. Bệnh nhân được cách ly tập trung tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Hà Nam từ ngày 17/5 sau khi tiếp xúc với bệnh nhân BN 4157.

Bệnh nhân thứ 2 là nữ, có mã định danh BN 5592. Bệnh nhân này có liên quan dịch tễ với các ca bệnh BN 4224, BN 4225 và BN 4374. Bệnh nhân được cách ly tập trung tại huyện Lý Nhân kể từ ngày 17/5 khi 2 ca bệnh BN 4224, BN 4225 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Theo CDC Hà Nam, cả 2 bệnh nhân trên đều được cách ly tập trung từ ngày 17/5 nên ít có nguy cơ lây nhiễm. Hiện cả 2 bệnh nhân trên đang tiếp tục được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Hà Nam.

Trước đó, vào lúc 23 giờ ngày 24/5, CDC Hà Nam cũng đã công bố 2 ca bệnh có mã số BN 5416 và BN 5416. Như vậy, đến thời điểm hiện tại Hà Nam có 38 bệnh nhân, trong đó có 18 bệnh nhân được ghi nhận có liên quan đến ổ dịch xã Công Lý, huyện Lý Nhân.

Đến nay, đã có 8 người được xác định khỏi bệnh và trở về tiếp tục cách ly và theo dõi sức khỏe tại địa phương.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ