Thủ tướng tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn SCG

GD&TĐ - Chiều 5/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Roongrote Rangsiyopash, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn SCG (Thái Lan).

Thủ tướng tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn SCG

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Thái Lan đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) thúc đẩy Dự án Tổ hợp hoá dầu Long Sơn (LSP), dự án mà SCG vừa tăng vốn đầu tư vào đây. Chính phủ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để triển khai dự án

Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ, nhân dân hai nước đều mong đợi Dự án Lọc hoá dầu này triển khai thành công ở Việt Nam, đồng thời bày tỏ hy vọng cuối tháng 4 này sẽ cơ bản hoàn thành các thủ tục triển khai dự án.

Thủ tướng mong muốn không chỉ lĩnh vực lọc hoá dầu mà trong tương lai SCG mở rộng đầu tư sang những lĩnh vực khác ở Việt Nam trong bối cảnh môi trường đầu tư kinh doanh ở Việt Nam ngày càng thuận lợi, hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài.

Lãnh đạo SCG bày tỏ cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã ủng hộ dự án, ủng hộ việc SCG đầu tư vào Việt Nam. Ông Roongrote Rangsiyopash cũng thông báo với Thủ tướng việc đàm phán với các nhà thầu đã được khẩn trương triển khai. SCG đang xúc tiến triển khai lập dự án nghiên cứu khả thi, hy vọng trong tháng 4 này hoàn thành. Dự kiến tháng 5 tới sẽ có khả năng công bố mời thầu dự án.

“Đây là dự án quan trọng nhất của SCG tại Việt Nam. Chúng tôi mong được sự phối hợp và giúp đỡ của Chính phủ Việt Nam, các đơn vị liên quan”, ông Roongrote Rangsiyopash bày tỏ và đề xuất thành lập một nhóm công tác để xúc tiến triển khai dự án này.

Chủ tịch Tập đoàn SCG chia sẻ lâu nay, Chính phủ Thái Lan đã có chủ trương về việc Nhà nước và tư nhân phối hợp thành lập các nhóm công tác triển khai các dự án hiệu quả và thành công, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực triển khai dự án theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.