Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Xây dựng Bộ Công an theo hướng “bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”

GD&TĐ - Sáng 25/3, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị sơ kết công tác quý I/2019; Tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; Đánh giá kết quả triển khai, thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an và việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm.

Thủ tướng trao danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc cho các cá nhân. Ảnh: VGP
Thủ tướng trao danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc cho các cá nhân. Ảnh: VGP

Sau khi lắng nghe các ý kiến tham luận, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh một số điểm nổi bật, thành công của ngành công an. Trong đó, Thủ tướng bày tỏ ấn tượng trước việc lực lượng công an phá thành công nhiều vụ án ma túy rất lớn, có thể xem là lớn nhất từ trước đến nay, như vụ triệt phá đường dây vận chuyển ma túy đá xuyên quốc gia, thu giữ 300 kg ma túy ở TPHCM; phối hợp thông tin để phía Philippines bắt giữ 270 kg ma túy đá trong ngày vừa qua. Thủ tướng nhìn nhận, đây là chiến công xuất sắc của ngành công an.

Lực lượng công an đã khẩn trương điều tra, khám phá các vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, được xã hội đặc biệt quan tâm, được Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng theo dõi như vụ AVG, vụ “Vũ nhôm”, “Út trọc”, vụ đánh bạc qua mạng…

Trong nội bộ ngành, Bộ Công an đã chú trọng rà soát, hoàn thiện pháp luật về an ninh trật tự, xây dựng lực lượng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải cách tư pháp, tiếp tục làm tốt công tác cấp thị thực điện tử, các loại giấy tờ khác của công dân, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp theo phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” của Chính phủ…

Thủ tướng tin tưởng và mong muốn lực lượng công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết thống nhất, trên dưới một lòng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, lấy niềm vui hạnh phúc của nhân dân là niềm vui, lẽ sống của mình, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy.chấm bài thi tự luận. 

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng nhấn mạnh, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Tình hình tội phạm và trật tự an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Có lúc, có nơi còn tình trạng tội phạm gây bức xúc dư luận. Tình hình vi phạm pháp luật về môi trường, cháy nổ, an toàn giao thông còn nghiêm trọng.

Thủ tướng cho rằng, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ngày càng nặng nề, đòi hỏi lực lượng công an tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, nâng cao nhận thức, tư duy, trình độ nghiệp vụ, công nghệ, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của thế lực thù địch, làm giảm và tiến tới đẩy lùi các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Thủ tướng cho rằng, cần khẩn trương ban hành khung tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ công an 4 cấp, phù hợp với từng cấp. Xây dựng hệ thống chức danh tiêu chuẩn nghiệp vụ, thực hiện cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, bảo đảm phát huy dân chủ, công khai, minh bạch, kỷ cương, nêu gương, hoạt động thực sự hiệu quả.

Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất trong sáng, nói không với tiêu cực. Cán bộ công an phải có phong cách trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân. Việc triển khai công an xã chính quy cần có lộ trình phù hợp, triển khai mạnh mẽ và phải làm rõ 3 việc: Con người là ai, công cụ hỗ trợ thế nào, phương tiện thực hiện và các phương tiện tương tác với nhân dân…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ