Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa là ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Hội đồng cạnh tranh.

Thứ trưởng  Nguyễn Thị Nghĩa thị sát phòng thi tại Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa thị sát phòng thi tại Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu.

Cụ thể, tại Quyết định 1363/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm Chủ tịch Ủy ban.

Các Phó Chủ tịch Ủy ban gồm: Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa (Phó Chủ tịch thường trực); ông Khuất Việt Hùng (Phó Chủ tịch chuyên trách); Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn.

Các Ủy viên thường trực Ủy ban gồm: Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ; Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến; Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Cao Lục.

Các Ủy viên Ủy ban gồm: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Bế Xuân Trường; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Tiến Châu; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng; Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Lâm Kiết Tường; Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Vũ Hải; Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Đinh Đăng Quang; Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân Phan Huy Hiền; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh; Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Phi Long; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Trần Thị Hương; Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Song Phi.

* Tại Quyết định 1366/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, kiêm giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng cạnh tranh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ