Sơn La: Cấp tốc ngăn dịch Covid-19 lây lan ra cộng đồng

GD&TĐ - Đó là phát biểu chỉ đạo của ông Phạm Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sơn La trong ngày 25/6.

Sơn La tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh.
Sơn La tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh.

Ngay sau khi nhận được thông tin 5 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 tỉnh đã tiến hành họp khẩn để chỉ đạo công tác phòng chống dịch.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Phạm Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, khẩn trương, cấp tốc ngăn chặn triệt để không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng; truy vết thần tốc các trường hợp F1, F2, F3 có liên quan.

Tính đến 13h ngày 25/6, tỉnh Sơn La đã truy vết 208 trường hợp liên quan, gồm 154F1 và 41F2. Hiện các đơn vị vẫn đang tiếp tục truy vết.

Tỉnh Sơn La cũng đã ban hành Quyết định về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng chống Covid-19 trên địa bàn huyện Thuận Châu, theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian thực hiện từ 12h ngày 25/6 cho đến khi có thông báo mới.

Cùng với đó, thực hiện thiết lập vùng cách ly y tế đối với bản Trung Thành (xã Kim Bon, Phù Yên); tiểu khu 19/5, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu; bản Lũng Mú, xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu từ 12h ngày 25/6. Thời gian thiết lập: Tối thiểu 14 ngày kể từ 12h ngày 25/6.

Ông Phạm Văn Thủy - PCT UBND tỉnh Sơn La chủ trì hội nghị.

Ông Phạm Văn Thủy - PCT UBND tỉnh Sơn La chủ trì hội nghị.


Thông tin về các ca bệnh:

Ca bệnh số 1: Bệnh nhân số 6548 (L.V.L, trú tại bản Quyết Thắng A, xã Nong Lay, Thuận Châu). Hồi 6 giờ ngày 15/6, bệnh nhân được đón tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang bằng xe chuyên dụng của Ban Chỉ đạo huyện Thuận Châu.

Lái xe là anh Đ.X.H (lái xe Bệnh viện Đa khoa Thuận Châu) và cán bộ y tế là anh L.V.H (cán bộ Trung tâm Y tế huyện Thuận Châu), trên đoạn đường về đến cao tốc Hòa Bình – Hà Nội đến chốt kiểm dịch huyện Vân Hồ những người trên xe đã khai báo y tế. 

Sau đó, xe di chuyển thẳng về Trường Mầm non bản Quyết Thắng A, đến khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, bệnh nhân 6548 được giao cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch xã Nong Lay. Trong thời gian thực hiện cách ly y tế, bệnh nhân 6548 được người nhà đưa cơm treo tại cổng trường; đo thân nhiệt 2 lần/ngày tại khu cách ly, bố trí phòng riêng, khu tách biệt, không tiếp xúc với ai.

Ca bệnh số 2: Trường hợp G.A.L, bản Trung Thành, xã Kim Bon (Phù Yên), là công nhân Công ty sản xuất bàn ghế Hoàng Gia, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Ngày 11/6, G.A.L cùng vợ là P.T.S, từ Ấp 1, xã Hội nghĩa, thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đi xe khách từ Bình Dương về đến chốt kiểm dịch Đu Lau, xã Mường Cơi (Phù Yên), sau đó đi xe khách về Gia Phù, sau đó được em đón tại Gia phù. 
Hồi 17 giờ ngày 13/6, G.A.L về đến nhà tại bản Trung Thành.

Từ ngày 14 đến ngày 19/6, G.A.L chỉ ở nhà không đi đâu và không tiếp xúc với ai khác ngoài vợ và con. 

Ngày 20/6, G.A.L đi xe máy cùng anh G.A.S đến bản Lúng Mú, xã Tân Hợp (huyện Mộc Châu), sau đó quay về mua ma túy của 1 người không rõ tên tuổi rồi trở về bản Suối On, xã Kim Bon.

Đến 19h cùng ngày, G.A.L bị công an huyện Phù Yên bắt tạm giam. Sau khi bị bắt tạm giam có tiếp xúc với tổng số 23 người gồm: 18 cán bộ Công an huyện Phù Yên, 4 cán bộ Công an phụ trách xã Kim Bon, 1 kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phù Yên. 

G.A.L đang được tạm giữ tại Công an huyện Phù Yên, sức khỏe bình thường không sốt, không ho, không có biểu hiện nghi ngờ bệnh.

Ca bệnh số 3: Trường hợp G.A.S, trú tại bản Trung Thành, xã Kim Bon (huyện Phù Yên), làm nghề tự do tại nhà. Ngày 20/6, G.A.S hẹn gặp anh G.A.L để cùng hút chích ma túy và bị công an bắt.

G.A.S và G.A.L đang được tạm giữ tại Trại Tạm giam Công an huyện Phù Yên, sức khỏe bình thường, không sốt, không ho không có biểu hiện nghi ngờ bệnh.

Ca bệnh số 4: H.V.B, trú tại xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, làm việc tại công ty VinaSolar KCN Vân Trung, Việt Yên, Bắc Giang. Đây là công dân đón trở về từ tỉnh Bắc Giang trong đợt 1, thực hiện cách ly tại nhà (Mộc Châu), có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 và kết quả lần 2 dương tính.

Ca bệnh số 5: Cán bộ lái xe của Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu tham gia vận chuyển bệnh nhân số 6548 từ Bắc Giang trở về địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hiện nay, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang trở nên phức tạp hơn thể hiện qua số lượng đáng báo động là 13.900 vụ tấn công mạng được ghi nhận vào năm 2023.

'Giải mã' mục tiêu của mã độc Ransomware

GD&TĐ - Ransomware là một loại virus được mã hóa có nguy cơ gây tổn thương hệ thống mạng toàn cầu; cứ 11 giây, một tổ chức là mục tiêu của mã độc Ransomware.