Các thủy điện trên lưu vực sông Chảy tại Lào Cai thông báo xả lũ hồ chứa

GD&TĐ - Chiều 1/7, các thủy điện trên lưu vực sông Chảy đồng loạt thông báo xả lũ hồ chứa do mực nước lên cao.

Thủy điện Bắc Hà, Lào Cai.
Thủy điện Bắc Hà, Lào Cai.

Do ảnh hưởng của mưa lớn nhiều ngày qua, nước từ thượng nguồn liên tục đổ về khiến mực nước các hồ thủy điện dâng cao. Để đảm bảo vận hành an toàn nhà máy và an toàn vùng hạ du, các thủy điện trên lưu vực sông Chảy thông báo xả lũ hồ chứa.

Đầu giờ chiều 1/7, Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà phát đi thông báo lưu lượng xả qua đập tràn là 596,04m3/s; lưu lượng qua tổ máy là 185,92m3/s; tổng lưu lượng xả về hạ du là 781,96m3/s.

Cùng với Thủy điện Bắc Hà, chiều 1/7, các thủy điện trên lưu vực sông Chảy như Thủy điện Bảo Nhai bậc 1, Thủy điện Bảo Nhai bậc 2, Thủy điện Nậm Lúc, Thủy điện Vĩnh Hà, Thủy điện Phúc Long, cũng thông báo tăng lưu lượng xả lũ về hạ du so với những ngày trước đây.

Thủy điện Bảo Nhai bậc 1 thông báo lúc 13h3, tổng lưu lượng xả lũ về hạ du là 539m3/s. Nhà máy vận hành bình thường, đảm bảo an toàn.

Thủy điện Bảo Nhai bậc 2 thông báo lúc 13h7, tổng lưu lượng về hạ du là 635,66m3/s.

Thủy điện Nậm Lúc thông báo lúc 13h, tổng lưu lượng xả về hạ du là 718m3/s.

Thủy điện Vĩnh Hà thông báo lúc 13h3, tổng lưu lượng xả về hạ du là 766m3/s.

Thủy điện Phúc Long thông báo lúc 13h, tổng lưu lượng xả về hạ du là 670,9m3/s.

Trước tình hình các thủy điện đồng loạt xả lũ khiến mực nước trên sông Chảy dâng cao, các địa phương phía hạ du thủy điện đang khẩn trương triển khai, kiểm tra, rà soát, đồng thời tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách phòng, tránh, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lợi thế đảo chiều

Lợi thế đảo chiều

GD&TĐ - Khởi đầu cuộc xung đột, Ukraine mới là bên chiếm lợi thế trước Nga trong cuộc xung đột, bằng máy bay không người lái Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: MOET

'Đòn bẩy' huy động nhân lực tinh hoa

GD&TĐ - Thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW, ngành Giáo dục đang triển khai hàng loạt giải pháp mang tính đột phá để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, thu hút chuyên gia quốc tế, đổi mới đào tạo sư phạm và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học.

Khán giả tới thưởng thức Liên hoan Tuồng và dân ca kịch toàn quốc – 2025 được trở lại Hà Nội sau khoảng 30 năm. Ảnh: Hoàng Anh

Vui - buồn cùng tuồng và dân ca kịch

GD&TĐ - Đây là cuộc hội ngộ của gần 1.000 nghệ sĩ đến từ 10 đơn vị nghệ thuật tham dự Liên hoan Tuồng và dân ca kịch toàn quốc 2025 vừa diễn ra tại Hà Nội.