Phú Yên khẩn tìm tất cả người đến xem đám cháy vì liên quan ca nhiễm Covid-19

GD&TĐ - Phú Yên tìm khẩn người đến xem đám cháy cửa hàng điện máy Thái Viên, Nhà hàng Biển Đông, và quán cafe Dạ Thảo vì có liên quan đến người nhiễm Covid-19.

Hiện trường đám cháy nơi có ca dương tính SARS-CoV-2 đến xem. Ảnh: Báo Tiền Phong.
Hiện trường đám cháy nơi có ca dương tính SARS-CoV-2 đến xem. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Ngày 25/6, ông Nguyễn Văn Tĩnh, Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa (Phú Yên) đã ký công văn tìm người có mặt tại địa điểm có nguy cơ mắc Covid-19 trên địa bàn thị xã. 

Công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường thông báo tất cả mọi người trên địa bàn thị xã từng có mặt ở đám cháy cửa hàng kinh doanh thiết bị điện máy Thái Viên, tại đường gom của đường sắt Hòa Hiệp Trung trong thời gian từ 7h đến 7g30 ngày 23/6 liên hệ ngay với Trạm Y tế xã, phường nơi cư trú để khai báo y tế.

Trước đó, vụ cháy Cửa hàng điện máy Thái Viên, tại đường gom của đường sắt Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên xảy ra sáng 23/6 đã làm tất cả vật dụng, thiết bị điện máy của cửa hàng bị thiêu rụi, nhiều người dân hiếu kỳ đến xem, trong đó có một người đàn ông mắc Covid-19 ở TP Tuy Hòa cũng đã có mặt.

Phú Yên khẩn tìm tất cả người đến xem đám cháy vì liên quan ca nhiễm Covid-19 ảnh 1

Sở Y tế Phú Yên cũng thông báo đề nghị người đến Nhà hàng Biển Đông, địa chỉ đường Trần Kiệt, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hoà, Phú Yên: lúc 17h00 - 18h00 ngày 18/6. Và quán cafe Dạ Thảo 3, địa chủ phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hoà, Phú Yên: lúc 18h00 - 19h00 ngày 18/6.

Sở Y tế đề nghị những người có mặt tại địa điểm và thời gian nêu trên liên hệ ngay với trạm Y tế nơi cư trú để khai báo y tế hoặc gọi điện qua đường dây nóng của Sở Y tế số 0963391414 hoặc 0834291679 để được hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ