Nhộn nhịp hàng quán ngày đầu được mở bán tại chỗ ở TP Hồ Chí Minh

GD&TĐ - Sáng 28/10, hàng quán ăn, uống tại TP Hồ Chí Minh đã bắt đầu hoạt động trở lại khá nhiều khi được cho phép phục vụ tại chỗ.

Một vài quán cà phê trên đường Trần Cao Vân (quận 3) đông khách vào sáng sớm 28/10. Ảnh: Zing.
Một vài quán cà phê trên đường Trần Cao Vân (quận 3) đông khách vào sáng sớm 28/10. Ảnh: Zing.
Sáng 28/10, nhiều quán cà phê tại quận 1 (TP Hồ Chí Minh) bắt đầu phục vụ khách ngồi tại chỗ. Ảnh: Báo tin tức.
Sáng 28/10, nhiều quán cà phê tại quận 1 (TP Hồ Chí Minh) bắt đầu phục vụ khách ngồi tại chỗ. Ảnh: Báo tin tức.
Theo quy định, các quán hàng hoạt động với 50% công suất đảm bảo chống dịch. Ảnh: Zing.
Theo quy định, các quán hàng hoạt động với 50% công suất đảm bảo chống dịch. Ảnh: Zing.
Mặc dù được mở bán tại chỗ, nhưng một quán cơm tấm trên đường Hoàng Việt (Tân Bình) vẫn khuyến khích khách mua mang về, và chỉ đón một lượng khách nhỏ ngồi ăn tại quán. Nguồn: PLO.

Mặc dù được mở bán tại chỗ, nhưng một quán cơm tấm trên đường Hoàng Việt (Tân Bình) vẫn khuyến khích khách mua mang về, và chỉ đón một lượng khách nhỏ ngồi ăn tại quán. Nguồn: PLO.

Một quán ăn trên đường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú) khá đông khách trong sáng sớm ngày 28/10. Ảnh: Báo Tin tức.
Một quán ăn trên đường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú) khá đông khách trong sáng sớm ngày 28/10. Ảnh: Báo Tin tức.
Một quán cà phê bệt ở vỉa hè gần khu vực Nhà thờ Đức Bà, bưu điện thành phố. Ảnh: Zing.
Một quán cà phê bệt ở vỉa hè gần khu vực Nhà thờ Đức Bà, bưu điện thành phố. Ảnh: Zing.
Một quán cà phê trong đường Bạch Đằng (Tân Bình) đông khách dù chỉ được hoạt động 50% công suất. Ảnh: PLO.

Một quán cà phê trong đường Bạch Đằng (Tân Bình) đông khách dù chỉ được hoạt động 50% công suất. Ảnh: PLO.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ