TP Hồ Chí Minh đồng loạt tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ 16-17 tuổi từ hôm nay

GD&TĐ - Sáng nay 28/10, toàn TP Hồ Chí Minh sẽ tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em nhóm 16-17 tuổi. Bộ Y tế nhấn mạnh, những nơi chưa sẵn sàng có thể hoãn tiêm.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Từ sáng 27/10, chiến dịch tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho trẻ em đã chính thức diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, với 2 địa phương đầu tiên tiến hành tiêm chủng là Củ Chi và Quận 1.

Được biết, loại vắc xin được sử dụng trong tiêm chủng cho trẻ em là vắc xin Covid-19 Pfizer.

Sau quá trình tập huấn và chuẩn bị kỹ lưỡng, lực lượng nhân viên y tế đã hoàn thành việc chủng ngừa cho 1.688 học sinh tại Củ Chi và Quận 1.

Việc tiêm chủng diễn ra an toàn, không có trường hợp nào gặp phản ứng bất lợi.

Đánh giá công tác tổ chức tiêm vắc xin, ông Nguyễn Hữu Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho rằng, địa phương đã có sự chuẩn bị, tổ chức chặt chẽ, đảm bảo khoảng cách an toàn và hiệu quả.

Theo ông Hưng cho biết, các em học sinh đến tiêm vắc xin đều tỏ ra phấn khởi và nhận được sự đồng thuận lớn từ các bậc phụ huynh.

Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thông tin, ngày 28/10 thành phố sẽ đồng loạt tiêm cho trẻ em tại các quận huyện. Tuy nhiên, nơi nào chưa đủ điều kiện hoặc chưa sẵn sàng thì có thể hoãn lại.

Lãnh đạo Sở Y tế TP Hồ chí Minh nhấn mạnh, chỉ đơn vị nào chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo an toàn theo hướng dẫn của ngành y tế mới được triển khai tiêm chủng, còn ngược lại sẽ không được tổ chức tiêm cho đến khi đảm bảo an toàn thực sự. 

Các địa phương, đơn vị chưa đảm bảo an toàn phải báo cáo ngay cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh lý do tại sao chưa an toàn và cần hỗ trợ gì để có sự chủ động phối hợp nhằm đảm bảo công tác tiêm chủng vắc xin cho các em.

Theo lãnh đạo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, thành phố đã nhiều lần thực hiện chiến dịch tiêm chủng nhưng những lần trước quy mô không bằng lần này. Dự kiến đợt này khoảng 780.000 trẻ từ 12-17 tuổi được tiêm. Theo kế hoạch, TP tiến hành tiêm mũi một cho trẻ em trong 5 ngày, ưu tiên tiêm trước cho lứa tuổi 16-17 và hạ dần độ tuổi.

TP Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên trong cả nước tiêm vắc xin cho trẻ em. Bộ Y tế dự kiến chiến dịch tiêm cho trẻ em sẽ được tổ chức trên cả nước từ tháng 11 với loại vắc xin Comirnaty do Pfizer-BioNTech của Mỹ sản xuất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.