Gần 100 học viên cai nghiện trốn trại... về nhà ăn Tết

Các học viên cai nghiện Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục LĐXH Long An la hét, đập phá đồ đạc, xoong nồi sau đó phá cửa trung tâm rồi trốn vào rừng.

Gần 100 học viên cai nghiện trốn trại... về nhà ăn Tết

Sáng 30/1, ông Hoa Thanh Niên, Phó giám đốc kiêm người phát ngôn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) tỉnh Long An cho biết "Đã có 70 trong tổng số khoảng 100 học viên của Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục Lao động xã hội Long An đã quay trở lại trung tâm sau khi bỏ trốn vào chiều 29/1.

Gan 100 hoc vien cai nghien tron trai... ve nha an Tet - Anh 1

Trung tâm cai nghiện có gần 100 học viên trốn trại. Ảnh: báo VnExpress

Sở cũng phối hợp với lực lượng chức năng tiếp tục phát loa kêu gọi, tổ chức lực lượng để đi tìm và vận động học viên quay về lại trung tâm", theo báo Pháp Luật TP. HCM.

Sự việc học viên bỏ trốn xảy ra vào 15h ngày 29/1, gần 100 học viên cai nghiện tại Trung tâm chữa bệnh, giáo dục lao động xã hội (Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Long An) la hét, đập phá đồ đạc, xoong. Họ sau đó phá cửa trung tâm rồi trốn vào rừng.

Hàng trăm cảnh sát cơ động của huyện Thạnh Hóa và tỉnh Long An được huy động chốt chặn các khu vực lân cận để đưa các học viên về trại. Tuy nhiên, do trời tối, rừng tràm rộng hơn 10 km nên đến 20h lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được nhóm học viên trốn trại, theo báo VnExpress.

"Cổng sau tiếp giáp với ruộng và khu rừng tràm do vậy khi học viên tràn ra bỏ trốn theo hướng này đã tản mát vào rừng tràm”, ông Niên nói.

Theo Doanh Nghiệp

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ