Đang làm rõ vụ tàu SE3 bị lật tại Quảng Bình thiệt hại hơn 3 tỷ đồng

GD&TĐ - Sáng 27/10, cơ quan chức năng Quảng Bình xác nhận, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố Liên quan đến vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra khiến 1 tài xế bị thương, 2 toa tàu trật khỏi đường ray, thiệt hại hơn 3 tỷ đồng. 

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VNE.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VNE.

Hiện hồ sơ vụ việc đang được Công an huyện Bố Trạch gửi lên cơ quan cấp trên để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo đó, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án “vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hiện tại cơ quan định giá tài sản tỉnh Quảng Bình từ chối định giá thiệt hại do đây là tài sản chuyên ngành nên chưa khởi tố bị can.

Theo ông Phạm Nguyễn Chiến, Trưởng ban an ninh - an toàn Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, vụ tai nạn làm thiệt hại hơn 3 tỷ đồng, gồm hư hại đầu máy, toa xe, đường ray, chi phí chuyển tải hành khách và khắc phục hậu quả.

Trước đó, vụ việc xảy ra vào đầu tháng 9. Khi tàu hoả số hiệu SE3 chạy hướng Bắc – Nam đến đường ngang dân sinh tại xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch đã va chạm với xe múc công trình qua đường. Vụ va chạm khiến tài xế xe múc bị thương phải nhập viện, đầu tàu lật nghiêng, 2 toa xe sau cùng trật bánh khỏi đường ray.

Vụ việc khiến đường sắt Bắc – Nam bị tê liệt trong 12 giờ đồng hồ. Đến ngày 3/9, những toa tàu hư hỏng, lật nghiêng đã được đưa ra khỏi hành lang đường sắt, đoạn đường sắt hư hỏng đã được khắc phục và thông tuyến trở lại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ