AVB và lời khuyên dành cho học viên xuất khẩu lao động trong mùa dịch

GD&TĐ - Đại diện của Công ty Cổ phần cung ứng nhân lực AVB Quốc tế đã dành cho các học viên chuẩn bị xuất khẩu lao động trong mùa dịch những lời khuyên hữu ích, là hành trang vững chắc khi đi làm việc nơi xứ người.

Người lao động được đào tạo về ngôn ngữ và nhiều kỹ năng khác - (Ảnh tư liệu chụp từ tháng 4/2021)
Người lao động được đào tạo về ngôn ngữ và nhiều kỹ năng khác - (Ảnh tư liệu chụp từ tháng 4/2021)

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng từ những thị trường lớn của Việt Nam như Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc vẫn lớn, không thay đổi nhiều so với trước dịch Covid-19. Các công ty nước ngoài vẫn tiến hành phỏng vấn online để lựa chọn ứng viên và ký hợp đồng. Vì vậy, các doanh nghiệp trong nước vẫn đều đặn tuyển sinh, đào tạo học viên, chuẩn bị sẵn sàng để khi mở lại đường bay là có thể xuất cảnh ngay.

Theo đại diện của Công ty Cổ phần cung ứng nhân lực AVB Quốc tế, việc đi đến một đất nước xa lạ để làm việc vừa là cơ hội, vừa là thử thách đối với người lao động. Để trải nghiệm này suôn sẻ, người lao động cần có sự chuẩn bị đầy đủ không chỉ hành lý mà còn về mặt tinh thần, kiến thức trước khi đặt chân đến vùng đất mới.

Trong thời gian chờ xuất cảnh, người lao động nên tận dụng thời điểm này để học tập, trang bị thêm kỹ năng, kiến thức, đảm bảo hành trang tốt nhất để xuất cảnh sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

Học viên của AVB làm việc tại Đài Loan
Học viên của AVB làm việc tại Đài Loan

Người lao động cần học ngôn ngữ để giao tiếp cơ bản và tìm hiểu về văn hóa, pháp luật của nước bạn. Việc học tiếng chăm chỉ sẽ giúp người lao động vượt qua kỳ thi tuyển cũng như có vốn tiếng vững chắc hơn để hòa nhập với môi trường làm việc tại bất kỳ nước nào.

Đối với những ngành nghề cần có kinh nghiệm thì người lao động cần phải củng cố vững chắc tay nghề của mình. Đây được xem là yếu tố quan trọng quyết định đến việc thích ứng với công việc sau khi xuất cảnh.

Người lao động phải đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch
Người lao động phải đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch

Trong trường hợp dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc tuyển dụng và đào tạo được doanh nghiệp đẩy mạnh theo hình thức online, thì người lao động cũng cần phối hợp và thích ứng với điều này.

Với nhiều học viên, mặc dù phương thức học online có nhiều bất cập, thế nhưng cũng đem lại những trải nghiệm hay, phát huy khả năng tìm tòi, học hỏi của bản thân. Điều đó cũng giúp ích rất nhiều cho quá trình làm việc tại nước bạn sau này.

Học viên AVB làm việc tại bệnh viện ở Đài Loan
Học viên AVB làm việc tại bệnh viện ở Đài Loan

Chị Triệu Thị Ngọc (tham gia đơn hàng giúp việc tại Công ty AVB) chia sẻ: “Thời gian vừa qua, tôi tập trung học tiếng Trung Quốc cho tốt trước khi sang đất nước bạn làm việc. Với sự chuẩn bị kỹ càng về kỹ năng giao tiếp cũng như tay nghề, tôi tin bản thân sẽ làm tốt công việc mình đã đăng ký”.

Học viên tại AVB phỏng vấn online với nhà tuyển dụng - (Ảnh tư liệu chụp từ tháng 4/2021)
Học viên tại AVB phỏng vấn online với nhà tuyển dụng - (Ảnh tư liệu chụp từ tháng 4/2021)

Không chỉ là học ngôn ngữ và những kỹ năng cần thiết, người lao động cần phải trang bị những kiến thức về phòng chống dịch bệnh, tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về y tế của cơ quan chức năng Việt Nam và các nước, vùng lãnh thổ tiếp nhận lao động. Bên cạnh đó, là tìm hiểu về các chế độ tiền lương, sinh hoạt của người lao động trong trường hợp phải khám, chữa bệnh; giãn, giảm giờ làm, nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ