Ảnh hưởng bão số 6, Đà Nẵng cho HSSV nghỉ học ngày 12/10

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Đà Nẵng vừa phát đi thông báo khẩn về việc cho HS, SV nghỉ họ do mưa lớn ảnh hưởng của bão số 6. Theo đó, ngày mai, 12/10, HS, SV toàn thành phố nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Các trường học ở Đà Nẵng triển khai phương án phòng chống bão số 6
Các trường học ở Đà Nẵng triển khai phương án phòng chống bão số 6

HS, SV toàn thành phố Đà Nẵng sẽ nghỉ học từ ngày 12/10 cho đến khi có thông báo mới. 

Sáng sớm nay (11/10), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành cơn bão số 6 năm 2020 (LINFA). Hồi 04 giờ ngày 11/10, vị trí tâm bão ở khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, cách Quảng Nam khoảng 240km, cách Quảng Ngãi khoảng 180km, cách Bình Định khoảng 170km. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định. Đến 16 giờ ngày 11/10, vị trí tâm bão ở trên đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

CB, GV, NV Trường Mầm non Bình Minh (Quận Hải Châu) chằng chống, gia cố để bảo vệ an toàn tài sản, đồ dùng dạy học trước khi bão đổ bộ vào đất liền
CB, GV, NV Trường Mầm non Bình Minh (Quận Hải Châu) chằng chống, gia cố để bảo vệ an toàn tài sản, đồ dùng dạy học trước khi bão đổ bộ vào đất liền

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Đà Nẵng, có 11 trường của huyện Hòa Vang bị ngập; sập 12m tường rào trường THPT Hòa Vang; thấm dột 1 số phòng của trường THPT Nguyễn Trãi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ