5G, 6G, Edtech, xu hướng công nghệ nào sẽ bùng nổ ở Việt Nam?

GD&TĐ - Công nghệ và công nghệ số hiện được xem là yếu tố quan trọng hàng đầu để đưa nền kinh tế Việt Nam thích ứng, bứt lên trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn thế giới.

Công nghệ và công nghệ số đóng vai trò quan trọng trong xã hội hiện đại. Ảnh: Reuters
Công nghệ và công nghệ số đóng vai trò quan trọng trong xã hội hiện đại. Ảnh: Reuters

Xu hướng công nghệ 2022 của Việt Nam
Hiện nay, các chuyên gia về công nghệ nhận định rằng, Việt Nam vẫn còn rất nhiều dư địa cho việc đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp bởi còn nhiều vấn đề có thể giải quyết bằng cách áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ trong thời đại mới.
Theo ông Nguyễn Nam Long, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT, các xu hướng công nghệ sẽ tiếp tục phát triển mạnh tại Việt Nam trong năm 2022 là công nghệ 5G, IoT, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), trải nghiệm thực tế tăng cường (AR) và thực tế ảo (VR).
Ông Long cho rằng, những công nghệ này sẽ dẫn dắt, hỗ trợ lẫn nhau trong tổng thể hệ sinh thái công nghệ số trên thế giới cũng như tại Việt Nam.
Trong khi đó, Ông Nguyễn Thế Nghĩa, Trưởng ban Công nghệ thông tin Tập đoàn Viettel cho biết, đại dịch Covid-19 trong 2 năm qua đã làm thay đổi hoàn toàn cách làm việc, sinh hoạt của con người.
Theo ông Nghĩa, các công nghệ như nền tảng Cloud, tính toán biên, phân tích dữ liệu lớn các công nghệ tự động hóa, các công nghệ về AR/VR… cũng như các công nghệ về bảo mật, riêng tư sẽ còn tiếp tục đựợc đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng trong đời sống.
Tiến tới làm chủ 6G
 Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Việt Nam sẽ bắt đầu triển khai nghiên cứu mạng viễn thông 6G ngay trong năm 2022. 
Điều này được kỳ vọng sẽ đưa Việt Nam vào nhóm dẫn đầu về công nghệ 6G trên thế giới. Việc nghiên cứu sẽ được khởi động từ năm nay và định hướng đến năm 2028, tần số 6G được cấp phép và đưa vào thương mại hóa. Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan cũng sẽ đẩy mạnh phân bổ tần số và phát triển mạng 5G trên toàn quốc.

Mạng 6G có tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn nhiều lần so với 5G. Ảnh: Getty Images

Mạng 6G có tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn nhiều lần so với 5G. Ảnh: Getty Images

Năm 2021, Việt Nam đã phát triển đầy đủ các phân lớp hệ thống mạng 5G gồm mạng lõi, mạng truyền dẫn, mạng truy cập, đồng thời hoàn tất lắp đặt thử nghiệm trạm 5G theo công nghệ ORAN. Đây là bước đệm để thúc đẩy thương mại hoá 5G trong năm 2022.
Các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Theo ông Huỳnh Kim Tước, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM), bất chấp những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đầu tư vào khởi nghiệp tại Việt Nam năm 2021 vẫn tăng trưởng với tổng vốn đầu tư khoảng 1,3 tỉ USD, tăng 40% so với năm 2020. Nhiều dự án khởi nghiệp sáng tạo gọi được số vốn lớn trong các lĩnh vực như công nghệ tài chính (fintech), thanh toán, bán lẻ.
Ông Tước nhận định, trong năm 2022, dư địa cho việc đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của Việt Nam vẫn còn rất rộng do còn nhiều vấn đề có thể ứng dụng khoa học, công nghệ để giải quyết.
Ước tính trong năm 2022, tổng đầu tư vào thị trường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vẫn tiếp tục đạt trên 1 tỉ USD. Trong đó, dù tỉ lệ đầu tư vào các dự án khởi nghiệp ở giai đoạn đầu vẫn sẽ chiếm ưu thế nhưng trong năm nay, việc rót vốn vào các vòng series B, C, D sẽ có xu hướng gia tăng.
Thị trường công nghệ giáo dục phát triển
Tờ Nikkei Asia nhận định, đại dịch Covid-19 đã thúc đẩy nhu cầu học trực tuyến của học sinh sinh viên tại nhiều nước trên thế giới.

Thị trường công nghệ giáo dục (Edtech) ngày càng phát triển. Ảnh: Reuters

Thị trường công nghệ giáo dục (Edtech) ngày càng phát triển. Ảnh: Reuters

Nếu như năm 2019, thị trường công nghệ giáo dục (Edtech) tại Việt Nam chỉ ở mức 2 tỉ USD thì đến cuối năm 2021 đã đạt mức 3 tỉ USD.
Lượng kỹ sư, chuyên gia công nghệ thông tin trong nước đông đảo, cơ cấu dân số trẻ, cũng như sự quan tâm và dành nguồn lực rất lớn cho giáo dục đã tạo ra thuận lợi cho thị trường công nghệ giáo dục Việt Nam.
Thị trường này sẽ còn tiếp tục phát triển mạnh trong năm 2022. Việt Nam hiện là một trong những quốc gia tiềm năng nhất ở Đông Nam Á trong lĩnh vực này, theo Tech In Asia.

Theo Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bà V.T.V. gục khóc trong phiên tòa xét xử con trai.

Trả giá 12 năm tù cho cơn ghen mù quáng

GD&TĐ - Đâm bạn trai của vợ cũ, Phạm Văn Đức lĩnh mức án 12 năm tù. Sau song sắt là sự hối hận muộn màng, bên ngoài là mẹ già và 3 đứa con thơ...

Ấn Độ đưa AI thành kỹ năng phổ thông cho học sinh.

Ấn Độ dạy AI cho trẻ từ 8 tuổi

GD&TĐ - Ấn Độ sẽ dạy trí tuệ nhân tạo cho học sinh từ 8 tuổi, bắt đầu từ năm 2026, nâng tổng số trẻ được tiếp cận lên gần 200 triệu em.

Hiện trường vụ máy bay chiến đấu F-16 rơi, ngày 3/12/2025.

Mỹ: Chiến đấu cơ F-16 rơi

GD&TĐ -Tối ngày 3/12, một chiến đấu cơ F-16C Fighting Falcon một chỗ ngồi của không quân Mỹ đã bị rơi gần Trona, quận San Bernardino, California.

Tam quan chùa Đại Bi về đêm.

'Hồi sinh' ngôi cổ tự gần 700 năm tuổi

GD&TĐ - Cùng với chùa Vĩnh Phúc, chùa Đại Bi trở thành trung tâm tín ngưỡng quan trọng, nơi diễn ra lễ hội, lưu truyền giáo lý và neo giữ ký ức cộng đồng.

Sản phẩm của học sinh các trường THPT xã Bình Sơn (Quảng Ngãi) tham gia sân chơi STEM Robotics. Ảnh: NTCC

Những lớp học cầu nối hướng nghiệp

GD&TĐ - Trong Chương trình GDPT 2018, cấp THCS và THPT là giai đoạn học sinh định hướng nghề nghiệp, khám phá thế giới việc làm và lựa chọn lĩnh vực phù hợp với năng lực, sở thích.