"Cách mạng 4.0 là không để ai bị bỏ lại phía sau"

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng cần bắt đầu cách mạng công nghiệp 4.0 từ những điểm căn bản nhất, đó là giáo dục cho người dân ở khu vực miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số.

"Cách mạng 4.0 là không để ai bị bỏ lại phía sau"

Sáng 3/10, phiên toàn thể của của Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Sự kiện do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức.

Trước khi tham dự phiên toàn thể, các đại biểu tham quan triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0. Trong ảnh là Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.

Tại triển lãm, nhiều công nghệ tiên tiến của các doanh nghiệp trong và ngoài nước được trình diễn.

Phát biểu khai mạc, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cho biết ngày 27/9, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 52 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0 được tổ chức nhằm công bố chủ trương, tạo cơ hội trao đổi, tiếp nhận các ý kiến của chuyên gia trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng Việt Nam có thể trở thành nước phát triển nếu tận dụng được cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Ông cũng nêu 5 yếu tố nền tảng để Việt Nam chuyển đổi số là thể chế, hạ tầng, platform, an ninh mạng và đào tạo.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh: "Tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 là con đường tất yếu của các quốc gia nếu muốn phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững”. Bộ trưởng cho rằng 3 nền tảng của Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp 4.0 là: Đổi mới và hoàn thiện thể chế kinh tế, phát triển hạ tầng kết nối, phát triển nguồn nhân lực.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý trong khi thực hiện cuộc cách mạng 4.0 thì phải quan tâm đến giáo dục cho người dân ở khu vực miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số vì bản chất của cuộc cách mạng là không để ai bị bỏ lại phía sau. Ông cũng nhấn mạnh cần chú trọng việc đào tạo nguồn nhân lực cho cuộc cách mạng lần này.

Diễn đàn còn có sự tham dự của nhiều lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Trong ảnh là Nguyên Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm. Nhiều đại diện tổ chức quốc tế, doanh nghiệp công nghệ cũng chia sẻ khuyến nghị để Việt Nam tận dụng cơ hội của công nghiệp 4.0.

Theo một số chuyên gia, Việt Nam với trình độ phát triển còn thấp nên cũng gặp không ít khó khăn thách thức. Do đó, Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị là nội dung quan trọng, giúp Việt Nam định hướng chiến lược và tận dụng cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp lần này.

Theo Zing.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 và khánh thành Trường PTNT Tiểu học & THCS Tây Giang (xã Tây Giang, TP Đà Nẵng).

'Trang mới' nơi vùng biên

GD&TĐ - Hệ thống trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền là một quyết sách có ý nghĩa chiến lược, tháo gỡ nút thắt lớn của giáo dục vùng khó.

Phòng học STEM tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học & THCS Đinh Thanh Kháng. Ảnh: NTCC

Giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông: Đưa cơ hội đến vùng khó

GD&TĐ - Từ năm học 2026 - 2027, AI được triển khai đại trà trong giáo dục phổ thông. Để công nghệ này thực sự trở thành công cụ hỗ trợ đổi mới dạy học, các địa phương cần chuẩn bị đồng bộ về hạ tầng, thiết bị, học liệu và đội ngũ, nhất là tại những nơi còn thiếu thốn về điều kiện.