Ấn Độ đã triệu đại biện của Pakistan tại New Delhi hôm 16/9, sau khi một tàu Hải quân Pakistan va chạm với tàu chiến Hải quân Ấn Độ đang thực hiện nhiệm vụ giám sát thường lệ tại vùng biển quốc tế ở phía Bắc biển Arab.
Theo các nguồn tin được truyền thông Ấn Độ dẫn lại, vụ va chạm xảy ra tối 15/9, sau khi tàu Pakistan tiếp cận tàu chiến Ấn Độ với tốc độ cao trong điều kiện biển động.
Tàu Pakistan được cho là đang cơ động “theo cách không an toàn và thiếu chuyên nghiệp” khi xảy ra va chạm.
Không có thiệt hại nghiêm trọng nào được báo cáo và một nguồn tin cho biết tàu Pakistan đã “sượt qua” tàu Ấn Độ. Cả 2 tàu đều di chuyển ra xa sau vụ va chạm.
Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã đưa ra phản đối mạnh mẽ trước điều mà cơ quan này gọi là “hành vi không thể chấp nhận và thiếu chuyên nghiệp” của các đơn vị hải quân Pakistan trên biển.
Bộ này cho biết hành vi của tàu Pakistan đã vi phạm thỏa thuận song phương năm 1991 về thông báo trước đối với các cuộc tập trận, diễn tập và hoạt động di chuyển quân sự.
Đại biện Pakistan tại New Delhi, ông Saad Ahmad Warraich, được yêu cầu chuyển tới Islamabad thông điệp rằng các đơn vị quân sự cần thực hiện đầy đủ sự thận trọng và tôn trọng các thỏa thuận song phương hiện có nhằm ngăn những sự cố tương tự tái diễn.
Theo các nguồn tin địa phương, nhà ngoại giao Pakistan đã có mặt tại văn phòng Bộ Ngoại giao Ấn Độ ở Janpath trong khoảng 30 phút.
Đại biện Ấn Độ tại Islamabad cũng được chỉ thị đưa ra phản đối tương tự với Bộ Ngoại giao Pakistan.
Danh tính các tàu liên quan chưa được công bố chính thức. Các nguồn tin được NDTV dẫn lời cho biết tàu Pakistan là một tàu hộ vệ lớp Hunain và vụ việc xảy ra cách Oman khoảng 220km về phía Đông. Tàu Ấn Độ được mô tả là một tàu chiến tuyến đầu.
Một sự cố tương tự xảy ra vào năm 2011, khi tàu chiến PNS Babur của Pakistan lướt qua tàu hộ vệ INS Godavari, khiến lưới an toàn trên boong trực thăng của tàu bị hư hại. Khi đó, cả 2 tàu đều đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra chống cướp biển tại vịnh Aden.