Thời đại 4.0 học...thêu thùa, may vá

GD&TĐ - Trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 và xu thế toàn cầu hóa, nhiều trường học ở Việt Nam hướng đến việc giảng dạy về công nghệ, điện tử...nhiều hơn. Thế nhưng, tại Trường Quốc tế Nhật Bản (JIS), các em học sinh vẫn có những giờ học về thêu thùa, may vá, nấu ăn, làm đồ thủ công.

HS Trường Quốc tế Nhật Bản (JIS) học "nữ công gia chánh"
HS Trường Quốc tế Nhật Bản (JIS) học "nữ công gia chánh"

Đó không chỉ là hoạt động học tập của môn Gia đình, Cuộc sống, Khoa học theo chương trình giáo dục quốc tế Nhật Bản mà còn trong những buổi câu lạc bộ cuối ngày.

HS hào hứng với giờ học may
HS hào hứng với giờ học may 

Thực tế, học sinh trường JIS có môn học về IT, lập trình robot. Nhưng những môn học "nữ công gia chánh" cũng vô cùng quan trọng bởi nó là nền tảng góp phần tạo nên cuộc sống hạnh phúc.

Say mê với sản phẩm tự làm
Say mê với sản phẩm tự làm 

Việc dạy cho các em những thứ tưởng như "lỗi thời" đó có ý nghĩa lớn lao trong việc giáo dục về cuộc sống, về gia đình, về sự khéo léo, tỉ mỉ, về cách "sống chậm" và một tâm hồn không xơ cứng trong "cơn bão" công nghệ số.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).