Thiếu trách nhiệm đồng nghĩa với tội ác!

GD&TĐ - Những cái chết do rơi từ lầu cao xuống đất mang lại nỗi đau đớn thể xác vô cùng cho nạn nhân.

Thiếu trách nhiệm đồng nghĩa với tội ác!

Người lớn chọn cách quyên sinh “thịt nát xương tan” này khi họ tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình đã đành, có những đứa trẻ đang mất mạng theo cách này một cách đau đớn bởi sự thiếu trách nhiệm của người lớn!

Tin tức về những em bé một buổi sáng nào đó bất thần rơi từ tầng cao chung cư xuống đất không còn khiến người nghe giật mình bàng hoàng, nhưng nỗi đau xót thì vẫn nguyên vẹn và kèm theo là một cảm giác bất lực.

Mới đây nhất, ngày 16/3, một bé trai 5 tuổi rơi từ tầng 6 một toà nhà trong khu đô thị Việt Hưng (Hà Nội) xuống đất và ở trong tình trạng sức khoẻ nguy kịch.

Trước đó không lâu, ngày 12/12/2014, một bé trai 5 tuổi cũng rơi từ ban công khu tập thể 137 Ngô Gia Tự (quận 10, TP HCM) xuống vỉa hè và tử vong.

Còn nhiều vụ việc thương tâm tương tự: Tại toà nhà Hà Thành Plaza (Đống Đa, Hà Nội), bé 5 tuổi trèo lên ghế đặt ngay cạnh giường nhoài người ra cửa sổ và rơi từ tầng 15 xuống đất; tại khu đô thị Pháp Vân (Hà Nội), bé trai 4 tuổi rơi từ ban công tầng 9 xuống ban công tầng 2 tử vong…

Điểm qua những vụ tai nạn trên có thể thấy, việc che chắn cửa sổ, lan can… quá sơ sài và tắc trách đến nỗi những đứa trẻ chỉ 4 tuổi với cơ thể và sức vóc nhỏ bé cũng dễ dàng lộn ra ngoài.

Lan can thấp lè tè chỉ để làm cảnh ở những khu tập thể, chung cư cũ xây cách đây vài thập kỉ đã đành, ngay cả với những toà chung cư cao tầng mới xây dựng cũng không đếm xỉa gì đến sự an toàn khu vực cửa sổ, lô gia, ban công.

Trách nhiệm thuộc về ai? Đây là một chuỗi trách nhiệm liên quan từ nhà thiết kế, chủ đầu tư xây chung cư, cho đến… chủ nhà!

Theo quy định trong thiết kế, xây dựng ban công hay lô gia đảm bảo an toàn đã được quy định khá chi tiết trong QCXDVN 05:2008 “Nhà ở và công trình công cộng- an toàn sinh mạng và sức khoẻ” do Bộ Xây dựng ban hành như: Lan can, ban công của các công trình nhà ở, cơ quan, trường học… từ 9 tầng trở lên phải đảm bảo độ cao tối thiểu là 1,4m.

Đối với công trình có trẻ em dưới 5 tuổi sử dụng thì lan can phải cấu tạo không cho trẻ em dễ trèo qua và không có lỗ hổng đút lọt quả cầu đường kính 100mm. Với lan can hoặc lô gia được sử dụng bằng vật liệu kính thì kính được bảo vệ bởi vật cố định, đảm bảo chắc chắn, không có khe hở nào nhét lọt quả cầu đường kính 75mm, khó trèo qua để ngăn ngừa chống rơi ngã...

Còn theo TCXDVN 323: 2004 “Nhà ở cao tầng - tiêu chuẩn thiết kế” quy định: Từ tầng 6 trở lên không được thiết kế ban công, chỉ được thiết kế lô gia. Lan can lô gia không được hở chân và có chiều cao không nhỏ hơn 1,2m.

Có thể thấy, quy định an toàn rất rõ ràng nhưng tai nạn vẫn xảy ra bởi thiết kế chịu sức ép của chủ đầu tư sao cho tiết kiệm nên phớt lờ quy định, ví như thay vì phải làm lô gia thì đưa ban công ra ngoài để nới diện tích, khoảng cách giữa các thanh sắt chắn lan can rộng…

Chủ đầu tư vì ham lợi nhuận mà thiếu trách nhiệm, chủ nhà cũng lại thiếu trách nhiệm không phòng ngừa những tình huống xấu có thể xảy đến với con cái…

Dẫu biết để sửa đổi lại cấu trúc ban công, lô gia, cửa sổ các chung cư cũ và mới cho đủ điều kiện an toàn là một công việc tốn kém và phức tạp.

Tuy nhiên, đây là công việc cần thiết và bắt buộc bởi không chỉ là bảo đảm tuân thủ quy định an toàn của pháp luật mà còn là trách nhiệm của người lớn đối với những em bé sống trên lầu cao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ